1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật phản pháo vụ Trung Quốc gọi Thủ tướng Abe là "kẻ gây rối"

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã bác bỏ một cuộc tấn công bôi nhọ trong đó một nhà ngoại giao Trung Quốc gọi Thủ tướng Shinzo Abe là "kẻ gây rối", nói rằng quan điểm của Bắc Kinh là sai trái và phớt lờ sự thật.

Nhật phản pháo vụ Trung Quốc gọi Thủ tướng Abe là kẻ gây rối

Đại sứ Trung Quốc tại liên minh châu Phi Xie Xiaoyan cầm tấm ảnh chụp Thủ tướng Abe ngồi thử trên máy bay chiến đấu trong cuộc họp báo ngày 15/1.

Bình luận trên diễn ra sau khi đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Phi Xie Xiaoyan "bắn loạt đạn" mới nhất trong cuộc chiến ngôn từ ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á, kèm theo các bức ảnh mà ông này nói là cho thấy những hệ quả do các tội ác của Nhật trong Thế chiến II.

Trong một cuộc họp báo ngày 15/1, một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kết thúc chuyến công du quan trọng đến châu Phi nhằm thúc đẩy sự hiện diện của Nhật, đại sứ Trung Quốc Xie Xiaoyan đã cáo buộc ông Abe đang cố gắng làm uy yếu tầm ngoại giao của Bắc Kinh.

"Ông Abe đã trở thành kẻ gây rối lớn nhất ở châu Á", ông Xie, người cũng là đại sứ Trung Quốc tại Ethiopia, phát biểu trước báo giới.

"Ông ấy đã nỗ lực để mô phỏng Trung Quốc như một mối đe dọa, nhằm gieo rắc sự bất hòa và làm gia tăng các căng thẳng khu vực, và cũng tạo ra cái cớ thuận lợi cho sự hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt của Nhật", ông Xie nói.

Đại sứ Xie cũng miêu tả chuyến thăm của Thủ tướng Nhật tới châu Phi là một phần của điều mà ông miêu tả là "chính sách ngăn chặn Trung Quốc".

Ông Xie cũng nhắc lại các chỉ trích đối với chuyến thăm của ông Abe tới đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu người Nhật đã chết trong chiến tranh, trong đó có vài quan chức cấp cao bị tử hình vì các tội ác chiến tranh sau Thế chiến II.

Tại Tokyo, chính phủ Nhật ngày 16/1 đã có phải ứng nhẹ nhàng, khi phó thư ký báo chí Koichi Mizushima của Bộ ngoại giao nói rằng Nhật đã có uy tín hòa bình trong nhiều thập niên.

"Nhật Bản đã đóng góp vào hòa bình và sự ổn định của khu vực cũng như thế giới suốt 60 năm qua kể từ Thế chiến 2", ông Mizushima nói.

"Nhật không có ý định kiềm chế Trung Quốc. Nhật muốn Trung Quốc trở thành một đối tác có trách nhiệm trong vị đóng góp vào hòa bình và sự ổn định", ông nói thêm.

Bắc Kinh nói rằng Tokyo đã từ chối nhận trách nhiệm về các tội ác trong Thế chiến II và chuyến thăm của ông Abe tới đền Yasukuni là bằng chứng.

"Mục đích chuyến thăm đền không phải là đề tôn thờ các tội ác chiến tranh. Ông Abe tới thăm đền là để cam kết rằng Nhật sẽ không bao giờ tham gia chiến tranh nữa"..

"Chỉ trích của chính phủ Trung Quốc... là không chính xác", ông Mizushima nhấn mạnh.

Trung Quốc mở chiến dịch truyền thông toàn cầu lên án Nhật

Nhật phản pháo vụ Trung Quốc gọi Thủ tướng Abe là kẻ gây rối

Thủ tướng Nhật (Phải) trong chuyến thăm Mozambique hôm 12/1. Ông Abe mới đây đã có chuyến công du quan trọng tới châu Phi nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
 
Kể từ chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe hồi tháng trước, các đại sứ Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải hơn 30 bài viết trên các tờ báo nước ngoài trong khuôn khổ một chiến dịch tấn công ngoại giao toàn cầu của Bắc Kinh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận quốc tế để phản đối Thủ tướng Nhật.

Trong một cuộc tranh cãi gây xôn xao dư luận, các đại sứ Nhật Bản và Trung Quốc tại Anh đã cáo buộc nhau là chúa tể hắc ám Voldemort - một kẻ hung bạo mà cuối cùng đã “chết thảm” trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời ông Sun Cheng, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á tại Đại học Luật và chính trị Trung Quốc, nói rằng nỗ lực ngoại giao trên "có thể được xem là giai đoạn mới của ngành ngoại giao công chúng của Trung Quốc".

"Khi vị thế của Trung Quốc đi lên, họ sẵn lòng lắng nghe Trung Quốc, vì quan hệ của Trung Quốc với Nhật cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới lợi ích của chính họ".

"5 hoặc 10 năm về trước, khó có thể tưởng tượng là hơn 30 đại sứ Trung Quốc có thể cùng lúc đăng tải các bài báo trên báo chí toàn cầu", ông Sun nói.

An Bình
Theo AFP