1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật hạ lệnh phá huỷ tên lửa Triều Tiên nếu cần

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó đe doạ lãnh thổ Nhật Bản.

 
Nhật hạ lệnh phá huỷ tên lửa Triều Tiên nếu cần
Vụ phóng tên lửa năm 2009 của CHDCND Triều Tiên.
 
“Tôi đã đưa ra lệnh phá huỷ”, Bộ trưởng Naoki Tanaka nói trước báo giới tại Tokyo ngày 30/3, cho biết ông đã nhận được đèn xanh để bắn hạ tên lửa.

Mệnh lệnh trên được đưa ra sau khi nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda phê chuẩn nó vào sáng nay.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Tanaka đã yêu cầu các hệ thống phòng thủ tên lửa sẵn sàng để đối phó tên lửa từ Triều Tiên, nhưng sự phê chuẩn hôm nay cho phép quân đội có toàn quyền để phá huỷ tên lửa trong trường hợp cần thiết.

Ông Tanaka cũng cho biết hồi tuần trước rằng các tên lửa đánh chặn đất đối không sẽ được triển khai tại chuỗi đảo Okinawa ở phía nam mà Nhật Bản tin rằng tên lửa có thể bay qua, và ở trung tâm thủ đô Tokyo, một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

Hồi năm 2009, Nhật Bản cũng yêu cầu các công tác chuẩn bị phòng thủ tên lửa trước vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng, vốn vấp phải sự chỉ trích của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và dẫn tới các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Triều Tiên.

Khi đó, tên lửa Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản nhưng không gặp sự cố gì và Nhật Bản cũng không bắn hạ nó.

Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ phóng tên lửa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo vào trung tuần tháng 4, một động thái mà Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ là nguỵ trang cho một cuộc thử tên lửa tầm xa.

Dự kiến, tên lửa sẽ được phóng lên từ một bãi thử phía tây bắc Triều Tiên. Tên lửa sẽ hướng về phía nam, và các tầng tên lửa dự kiến rơi xuống vùng biển quốc tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc và ngoài khơi phía đông bắc Philippines.

An Bình
Theo AFP