1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao chưa từng thấy

Minh Phương

(Dân trí) - Trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh thay đổi với tốc độ nhanh chưa từng có, Nhật Bản liên tục tăng ngân sách quốc phòng.

nhatban_AP.jpg

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong một chuyến thị sát doanh trại quân đội ở Tokyo hôm 27/11/2021 (Ảnh: AP).

Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục 5,4 nghìn tỷ Yên (47 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022. Đây là năm thứ 8 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lập kỷ lục trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực và trên thế giới cũng như trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ngân sách mới thông qua tăng 1,1% so với ngân sách của năm tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản vẫn còn khiêm tốn so với các nước như (778 tỷ USD) và Trung Quốc (252 tỷ USD).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đầu tư vào các công nghệ mang tính đột phá như máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể phối hợp với các máy bay chiến đấu thế hệ mới.

"Khi môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản thay đổi với tốc độ chưa từng thấy và ngày càng trở nên nghiêm trọng, một yêu cầu cấp bách đặt ra cho Nhật Bản là tăng cường năng lực phòng thủ cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay.