1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tăng cường tuần tra nếu tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

(Dân trí) - Nhật Bản sẽ tăng cường tuần tra và đáp trả đối với bất kỳ sự xâm nhập nào của tàu hải quân Trung Quốc vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhật báo Yomiuri đưa tin ngày hôm nay (12/1).

 

Một tàu hải giám của Trung Quốc trên biển Hoa Đông gần đây (Ảnh: AFP)
Một tàu hải giám của Trung Quốc trên biển Hoa Đông gần đây (Ảnh: AFP)

Theo đó, Nhật Bản sẽ ra lệnh cho các tàu thuộc Lực lượng phòng vệ (SDF) tuần tra vùng lãnh hải trên để xua đuổi các tàu hải quân Trung Quốc nếu như các tàu Trung Quốc tiến vào phạm vi 22km quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, theo tờ Yomiuri.

Trước đó trong thông báo gửi cho Bắc Kinh Tokyo đã thông báo về các ý định trên sau khi các tàu chiến Trung Quốc áp sát các quần đảo trên vào tháng 11 năm ngoái.

Luật pháp quốc tế có quy định quyền tự do hàng hải nếu như các tàu hải quân đi qua không gây ra thách thức an ninh nào cho quốc gia có chủ quyền vùng lãnh hải.

Căng thẳng gia tăng trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt kể từ năm 2013 khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Trong khi đó tại Biển Đông, Bắc Kinh không ngừng gia tăng bồi đắp và xây dựng các đảo trái phép thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như trọn diện Biển Đông thông qua chính sách vô căn cứ “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò”.

Vũ Duy

Tổng hợp