1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản sẽ bắn hạ máy bay do thám Trung Quốc nếu cần

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nhật Bản đang nghiên cứu một kế hoạch nhằm bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào nếu xâm phạm không phận nước này, báo chí Nhật đưa tin.

Một máy bay do thám Yi Long của Trung Quốc.

Một máy bay do thám Yi Long của Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra sau một vụ việc hồi đầu tháng này, khi Lực lượng tự vệ trên không của Nhật Bản phải điều động các chiến đấu cơ để chặn một máy bay không người lái bay quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Hoa Đông.

Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 17/9 đưa tin, Bộ quốc phòng nước này đã bắt đầu xem xét một kế hoạch nhằm đối phó với việc các máy bay không người lái nước ngoài lại gần không phật Nhật Bản.

Kế hoạch đang được Bộ quốc phòng Nhật Bản xem xét bao gồm việc cho phép bắn hạ máy bay do thám nước ngoài nếu nó xâm phạm không phận và đe dọa sự an toàn của quốc gia.

Bộ quốc phòng Nhật đánh giá rằng không giống máy bay có phi công điều khiển, máy bay do thám không có khả năng đáp lại các cảnh báo từ sóng vô tuyến hoặc các tín hiệu từ phi công, vì vậy gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của quốc gia. Do đó, giới chức quốc phòng Nhật cho rằng bắn hạ các máy bay do thám có thể là phương án tốt nhất nhằm bảo vệ sự an toàn của công chúng.

Khi Nhật Bản công bố bức ảnh chụp một máy bay do thám bay gần không phận nước này hôm 9/9, Trung Quốc đã lên tiếng thừa nhận rằng máy bay đó là của họ và nằm trong khuôn khổ các chuyến bay huấn luyện do thám đã được lên kế hoạch ở Hoa Đông.

Nhưng giới chức Nhật Bản nghi ngờ máy bay đó có thể là Yi Long, một máy bay trinh sát có khả năng tấn công. Bộ quốc phòng Nhật đang đánh giá mục đích của chuyến bay và các khả năng của nó.

Máy bay Yi Long, dài 9 m và do Trung Quốc chế tạo, có thể mang 2 quả tên lửa. Máy bay này có thể bay 4.000 km ở độ cao 5.300 m trong hơn 20 giờ.

Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ tăng cường nhân lực tuần tra quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, hiện do Tokyo quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Sự xuất hiện của máy bay do thám của Trung Quốc diễn ra chỉ ít ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày Nhật Bản quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư, vốn khiến quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng ở Đông Á trở nên căng thẳng.

An Bình
Tổng hợp