1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lần đầu phát hiện trực thăng Nga ở gần đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Vào chiều ngày 22/11 (theo giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã phát hiện một trực thăng tuần tra của Nga bay gần khu vực quần đảo Senkaku, nơi Tokyo và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Trực thăng chống tàu ngầm Ka-27 (Ảnh: Sputnik)
Trực thăng chống tàu ngầm Ka-27 (Ảnh: Sputnik)

Đài NHK của Nhật Bản dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết trực thăng chống ngầm Ka-27 của Nga bị phát hiện bay liên tục ở gần đảo Taisho và đảo Kubashima, thuộc quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông vào chiều qua 22/11.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trực thăng Ka-27 đã cất cánh từ một tàu khu trục mang tên lửa của Hải quân Nga và bay về hướng nam giữa hai hòn đảo trên. Theo đó, cơ quan này đã triển khai một máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đến để theo dõi mặc dù trực thăng Nga bay cách không phận Nhật Bản khoảng 10km. Một số tàu hải quân Nga cũng bị phát hiện ở gần khu vực này.

Đây là lần đầu tiên một trực thăng tuần tra của Nga bị phát hiện ở khu vực gần quần đảo Senkaku. Giới chức Nhật Bản đang tiến hành điều tra mục đích của động thái trên.

Nhật Bản hiện kiểm soát quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với khu vực này và gọi là quần đảo Điếu Ngư. Tranh chấp tại Senkaku/Điếu Ngư cũng là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong quan hệ hai nước từ nhiều năm nay.

Mới đây, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã triển khai hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại nhất là Bal và Bastion đến quần đảo Kuril, nơi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, nhằm đảm bảo khả năng phòng vệ trước các đợt tấn công đổ bộ hoặc không kích từ tàu sân bay. Động thái này của Moscow được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Thành Đạt

Theo NHK