1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên sứ quán Mỹ thiệt mạng vì trúng đạn rocket

(Dân trí) - Nhà phân tích tài chính làm việc cho sứ quán Mỹ ở Baghdad đã qua đời vì bị thương trong vụ tấn công rocket vào Vùng Xanh đúng vào ngày Phục sinh hôm chủ nhật vừa qua.

Paul Converse, 56 tuổi, bị trúng đạn khi khu vực được lính Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt nhất Bangdad, Vùng Xanh, bị nã đạn rocket. Vụ tấn công được cho là do các chiến binh dòng Shiitte thực hiện.

 

Cha mẹ của nạn nhân cho biết trên tờ Gazette-Times rằng hôm chủ nhật họ đã nhận được tin con trai bị thương và rất khó có thể qua khỏi. Hôm sau, thứ hai, hai sỹ quan từ Lực lượng bảo vệ quân đội quốc gia Oregon đã đến nhà và thông báo cho họ tin dữ. Thông tin cũng được người phát ngôn của sứ quán Mỹ Mirembe Nantongo xác nhận ngày hôm qua.

 

Quân đội Mỹ cho rằng chính chiến binh dòng Shiitte do Iran hậu thuẫn đã thực hiện một loạt các vụ tấn công rocket làm rung chuyển Vùng Xanh, vùng được đảm bảo an ninh tốt nhất Iraq, hôm chủ nhật vừa qua. Một loạt rocket khác hôm thứ ba lại nã vào vùng này. Tuy nhiên, theo Nantongo không có thông báo nào về người thiệt mạng hoặc người bị thương nặng.

 

Các vụ tấn công cho thấy sự suy yếu về an ninh ở Iraq, mặc dù bạo lực trong suốt một năm qua có suy giảm.

 

Ông Converse là một nhà phân tích tài chính, chịu trách nhiệm về các hợp đồng ở Iraq.

 

Vùng Xanh là vùng rộng hơn 10km, nằm trên bờ sông Tigris. Rocket và đạn cối hôm chủ nhật vừa qua hầu hết rơi xuống vùng không có dân cư. Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể gây chết người.

 

Ngày 10/7 năm ngoái, những kẻ cực đoan cũng nã hơn một tá đạn cối và rocket vào Vùng Xanh, khiến ít nhất ba người thiệt mạng, trong đó có 1 người Mỹ, và nhiều người khác bị thương.

 

Phan Anh

Theo AP