1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân tố mới can dự xung đột Israel - Hamas, chiến sự có nguy cơ lan rộng

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen thừa nhận đã tập kích hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel. Sự can dự của Houthi làm dấy lên lo ngại chiến sự ở Dải Gaza lan rộng.

Nhân tố mới can dự xung đột Israel - Hamas, chiến sự có nguy cơ lan rộng - 1

Một cuộc duyệt binh của Houthi ở Yemen (Ảnh: New York Times).

New York Times đưa tin, Houthi, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Yemen ngày 31/10 thừa nhận đã thực hiện một vụ tấn công vào Israel để "ủng hộ những người anh em ở Palestine".

Người phát ngôn của Houthi Yahya Saree cho biết, nhóm này đã phóng "một lượng lớn" tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV vào các mục tiêu ở Israel. Người này nói rằng, đây là cuộc tập kích thứ 3 như vậy nhằm vào Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hôm 7/10, và sẽ có nhiều vụ tấn công tương tự trong tương lai.

Trước đó, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn tên lửa nhắm vào nước này từ Biển Đỏ. "Một tên lửa đất đối đất từ Biển Đỏ phóng về phía Israel đã bị hệ thống phòng thủ tầm xa Arrow của Israel đánh chặn", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay.

IDF cho biết thêm, các máy bay chiến đấu của họ cũng đánh chặn các UAV trong khu vực. Một đại diện của Houthi xác nhận: "Các UAV này xuất phát từ Yemen".

Houthi là một phong trào Hồi giáo kết hợp với chính trị và vũ trang, đại diện cho người Zaidi theo dòng Hồi giáo Shiite, hoạt động ở bắc Yemen từ năm 1992.

Là một phần trong "Trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn, Houthi đã ủng hộ người Palestine kể từ khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10. Ngoài Houthi, trước đó, Hezbollah ở Li Băng, một lực lượng cũng do Iran hậu thuẫn, cũng khai hỏa vào biên giới phía bắc Israel.

Tuyên bố của Houthi về vụ tấn công Israel ngày 31/10 nếu được xác nhận sẽ đánh dấu việc lực lượng này can dự vào xung đột hiện nay ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến sự lan rộng ra khắp Trung Đông.

Giới chức Iran gần đây liên tục cảnh báo về khả năng hình thành các mặt trận mới chống lại Israel và đồng minh Mỹ nếu Tel Aviv tiếp tục tấn công vào Gaza.

"Mỹ khuyến cáo các bên kiềm chế, nhưng đã đứng hoàn toàn về phía Israel. Sẽ xuất hiện thêm nhiều mặt trận mới nhằm đối phó Mỹ nếu họ tiếp tục hành động như thời gian qua. Mỹ phải quyết định liệu họ có muốn chiến sự dữ dội hơn nữa không", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuần trước nêu rõ.

Ông Hossein cho rằng việc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn tấn công Israel trong tình hình hiện này là "điều rất bình thường".

"Điều đương nhiên là các nhóm, phong trào kháng chiến không giữ im lặng trước tất cả những hành động này (chiến dịch của Israel nhằm vào Gaza). Họ sẽ không chờ đợi lời khuyên của bất kỳ ai, vì vậy chúng ta cần tận dụng những cơ hội chính trị cuối cùng để chấm dứt chiến tranh", nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Ông cảnh báo, chiến sự Gaza sẽ lan rộng nếu các bên không nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel tuyên bố hiện giờ không phải là thời điểm ngừng bắn.

Theo New York Times, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas