1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng lên tiếng về khả năng Tổng thống Biden thăm Kiev

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thực hiện chuyến đi tới Kiev, Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Nhà Trắng lên tiếng về khả năng Tổng thống Biden thăm Kiev - 1

Tổng thống Joe Biden chụp hình cùng binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan trong chuyến thăm ngày 25/3 (Ảnh: Reuters).

Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẵn sàng đến thăm Kiev, Nhà Trắng đã lên tiếng làm rõ thông tin.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/4, Thư ký Báo chí Jen Psaki cho biết Tổng thống Mỹ Biden sẽ không thăm Ukraine ở thời điểm hiện tại. Theo bà Psaki, việc ông Biden di chuyển bằng tàu hỏa trong 8 tiếng đi qua vùng chiến sự từ Ba Lan sang Ukraine không nằm trong kế hoạch của Mỹ.

Thay vào đó, Nhà Trắng sẽ một quan chức cao cấp đến Kiev. Ngoại trưởng Tony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là 2 trong số những nhân vật đang được cân nhắc cho chuyến đi này.

Vào tháng trước, Tổng thống Biden đã có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan. Đây là chuyến đi đến gần Ukraine nhất của người đứng đầu nước Mỹ kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra hôm 24/2.

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC hôm Chủ nhật vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết vấn đề Ukraine vẫn là mối quan tâm chính của Tổng thống Biden. Theo ông Sullivan, dù không trực tiếp đến thăm Kiev, ông Biden vẫn hàng ngày tổ chức những cuộc họp tại Phòng Bầu Dục hoặc Phòng Tình Huống nhằm tổ chức và phối hợp việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Trong thời gian qua, một loạt các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đã tới Kiev nhằm bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine.

Theo RT