1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà báo Mỹ nói Washington có thể triển khai quân gần biên giới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà báo Mỹ Seymour Hersh cho biết Washington có thể đã triển khai hai lữ đoàn ở Ba Lan và Romania, gần biên giới Ukraine.

Nhà báo Mỹ nói Washington có thể triển khai quân gần biên giới Ukraine - 1

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ tham gia một cuộc tập trận bên ngoài căn cứ tại sân bay Arłamow ở Wola Korzeniecka, Ba Lan (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin Tass (Nga), trong bài báo đăng trên nền tảng Substack hôm 12/4, nhà báo Mỹ Seymour Hersh cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể triển khai hai lữ đoàn để đối phó với cuộc xung đột ở Ukraine.

"Một lữ đoàn thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được huấn luyện và diễn tập với cường độ cao từ căn cứ bên trong Ba Lan, cách biên giới Ukraine vài km. Lữ đoàn này được tăng cường vào cuối năm ngoái bên cạnh một lữ đoàn từ Sư đoàn Dù 101 đã được triển khai ở Romania. Thực tế nhân lực của hai lữ đoàn có thể lên tới hơn 20.000 người", ông Hersh nhận định.

"Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với lực lượng quân sự thiếu nhân lực và không được trang bị vũ khí đầy đủ của Ukraine trong vài tháng tới, liệu hai lữ đoàn của Mỹ có hợp lực với quân đội NATO và đối đầu với quân đội Nga bên trong lãnh thổ Ukraine không?", nhà báo Hersh đặt câu hỏi.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ cho biết, cơ quan quốc phòng Mỹ dự đoán chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ trở thành cuộc xung đột kéo dài.

"Chiến dịch tiêu hao của Nga ở khu vực Donbass có thể đi đến bế tắc, cản trở mục tiêu của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực này vào năm 2023. Những chiến thuật này đã làm suy yếu các lực lượng và kho dự trữ vũ khí của Nga đến mức, nếu không có sự phục hồi đáng kể, các đơn vị của Nga sẽ bị kiệt quệ và làm thất bại các mục tiêu chiến tranh của Moscow, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài sau năm 2023", tài liệu viết.

Theo thông tin trong tài liệu mật, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá, con số thương vong của Nga sau hơn một năm xung đột khoảng 189.500-223.000 người, trong đó 35.500-43.000 binh sĩ thiệt mạng. Ukraine tổn thất khoảng 124.500-131.000 binh sĩ, với 15.500-17.500 người thiệt mạng. Tuy nhiên, giới quan sát hoài nghi về số liệu này, cho rằng số liệu đã bị chỉnh sửa. Đến nay, cả Nga và Ukraine hiếm khi công bố tổn thất của mình.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine