1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Việt tại Hàn Quốc phản đối hành động của Trung Quốc

Chiều 27/3, rất đông người Việt Nam tại Hàn Quốc đã biểu tình phản đối Trung Quốc gia tăng hoạt động bất hợp pháp xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Các hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc đã đưa tin về cuộc biểu tình.

Người Việt ở Hàn Quốc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Người Việt ở Hàn Quốc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Quang cảnh cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Quang cảnh cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Quang cảnh cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Quang cảnh cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
(Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
(Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, cùng nhiều người Hàn Quốc yêu chuộng hòa bình hòa mình vào đoàn người biểu tình. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Hội hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, cùng nhiều người Hàn Quốc yêu chuộng hòa bình hòa mình vào đoàn người biểu tình. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Ông Trần Hải Linh, CHủ tịch Hội người Việt tại Hàn Quốc, thay mặt đoàn biểu tình đọc Bản Tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Ông Trần Hải Linh, CHủ tịch Hội người Việt tại Hàn Quốc, thay mặt đoàn biểu tình đọc Bản Tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Đoàn biểu tình cử đại diện gửi Tuyên bố chung của Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tới Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Đoàn biểu tình cử đại diện gửi Tuyên bố chung của Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tới Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc và cùng nắm tay nhau hát các bài hát ca ngợi tình yêu đất nước, hướng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc và cùng nắm tay nhau hát các bài hát ca ngợi tình yêu đất nước, hướng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
(Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)
(Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)

Anh Vũ Ngọc Thạnh, Trưởng Ban nhạc Giai điệu Việt tại Hàn Quốc cho biết bà con Việt Nam mình vô cùng bức xúc trước các hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)

Anh Vũ Ngọc Thạnh, Trưởng Ban nhạc Giai điệu Việt tại Hàn Quốc cho biết bà con Việt Nam mình vô cùng bức xúc trước các hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh: Phạm Duy-Võ Toàn/Vietnam+)

Hàn Quốc đưa tin về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của người Việt
Các hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc đưa tin về cuộc biểu tình. (Ảnh: Vietnam+)
Các hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc đưa tin về cuộc biểu tình. (Ảnh: Vietnam+)

Cuộc biểu tình ngày 27/3 của người Việt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc nhằm phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ gây tiếng vang trong cộng đồng người Việt ở nước sở tại mà còn thu hút sự chú ý của các hãng truyền thông lớn tại Hàn Quốc. Các hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc như Yonhap, KBS, SBS, NBN, MTN, NEWS1… đã đưa tin và ảnh đậm nét về cuộc biểu tình này.

Theo các hãng truyền thông trên, đoàn biểu tình gồm khoảng 200 người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, trong trang phục cờ đỏ sao vàng, đã bày tỏ sự phản đối việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động cải tạo, xây dựng trái phép trên các bãi đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đẩy mạnh quân sự hóa trên Biển Đông.

Những người biểu tình cũng bày tỏ tinh thần yêu chuộng hòa bình, mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc của người dân Việt Nam, song cho biết họ không thể không lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cuộc biểu tình đã kết thúc trong hòa bình, trật tự, tuân thủ đúng pháp luật của Hàn Quốc./.

Theo (VIETNAM+)

http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-dua-tin-ve-cuoc-bieu-tinh-phan-doi-trung-quoc-cua-nguoi-viet/378314.vnp

Theo VŨ TOÀN-PHẠM DUY/SEOUL (VIETNAM+)

http://www.vietnamplus.vn/photo-nguoi-viet-tai-han-quoc-phan-doi-hanh-dong-cua-trung-quoc/378282.vnp