1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, người Trung Quốc những ngày này đang ùn ùn về quê ăn tết, trong cuộc “di cư” thường niên được miêu tả là lớn nhất thế giới, với dự kiến 2,8 tỷ lượt người đi lại trong thời gian 40 ngày trong mùa Tết âm lịch.

Mùa đi lại Tết âm lịch Trung Quốc đã bắt đầu sau ngày rằm tháng Chạp, thứ Ba tuần trước và hiện đã bước vào giai đoạn cao điểm. Trong vòng 40 ngày trước và sau Tết, giới chức nước này ước tính có tới 2,8 tỉ lượt người di chuyển, tăng 3,4% so với năm ngoái.

Kỳ nghỉ Lễ hội mùa Xuân, hay “Chunyun” theo tiếng Trung Quốc, được xem như đợt di cư lớn nhất thế giới, với hàng trăm triệu người Trung Quốc trở về đoàn tụ với gia đình.

Trong dịp này, hệ thống đường sắt Trung Quốc dự kiến sẽ chuyên chở 300 triệu lượt hành khách. Theo một đại diện nhà ga xe lửa Tây Bắc Kinh, trong giai đoạn đỉnh điểm từ 13/2 – 18/2, mỗi ngày có tới 230.000 người đến nhà ga này trên 204 đoàn tàu đến và đi.

Trong khi đó, lượng khách đi lại bằng máy bay dự kiến cũng lên tới 47,5 triệu người, tăng 8% so với năm ngoái.

Ngoài ra, rất nhiều người lao động Trung Quốc sẽ về quê bằng xe máy. Người phát ngôn sở cảnh sát thành phố Wuzhou, khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây cho biết, chỉ riêng thành phố này sẽ đón khoảng 300.000 người từ các thành phố ven biển về quê ăn tết bằng loại phương tiện này.

Một số hình ảnh người Trung Quốc ùn ùn về quê ăn tết

Thanh Tùng

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Tổng hợp