1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người Trung Quốc chống chọi với nắng nóng kỷ lục

(Dân trí) - Người dân Trung Quốc đang phải tìm cách vượt qua những ngày nắng nóng kỷ lục khi Cục Khí tượng quốc gia mới đây đã đưa ra báo động da cam, mức cao nhất trong thang đo nhiệt độ, đối với các khu vực phía nam và phía tây nước này.

Phụ nữ Trung Quốc che chắn cẩn thận khi ra đường trong những ngày nắng nóng (Ảnh: Ecns.cn)
Phụ nữ Trung Quốc che chắn cẩn thận khi ra đường trong những ngày nắng nóng (Ảnh: Ecns.cn)

Theo SCMP, Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 26/7 cho biết hầu hết các tỉnh ở khu vực phía nam nước này đang phải hứng chịu nền nhiệt độ ở mức hơn 40 độ C. Thậm chí nhiệt độ ngoài trời ở một số nơi vào buổi trưa còn vượt qua ngưỡng 50 độ C, khiến một nửa dân số Trung Quốc phải quay cuồng tìm cách tránh nóng.

Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một trong những nơi phải hứng chịu sức nóng khắc nghiệt nhất. Người dân khi ra đường luôn phải mặc những bộ quần áo dày để chống nóng (Ảnh: News.cn)
Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một trong những nơi phải hứng chịu sức nóng khắc nghiệt nhất. Người dân khi ra đường luôn phải mặc những bộ quần áo dày để chống nóng (Ảnh: News.cn)
Tất cả đều bịt khăn kín mít, có người còn dùng thêm găng tay để chống chọi với sức nóng ngoài đường (Ảnh: Ecns.cn)
Tất cả đều bịt khăn kín mít, có người còn dùng thêm găng tay để chống chọi với sức nóng ngoài đường (Ảnh: Ecns.cn)
Hình ảnh điển hình trên các đường phố Trung Quốc trong những ngày nắng nóng kỷ lục (Ảnh: Ecns.cn)
Hình ảnh điển hình trên các đường phố Trung Quốc trong những ngày nắng nóng kỷ lục (Ảnh: Ecns.cn)
Nhiệt độ ngoài trời quá cao khiến mặt đường bê tông bị vỡ vụn (Ảnh: SCMP)
Nhiệt độ ngoài trời quá cao khiến mặt đường bê tông bị vỡ vụn (Ảnh: SCMP)
Khi nhiệt độ ngoài trời ở mức trên dưới 50 độ C, một tiểu thương bán gà con ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đem những quả trứng gà sắp nở để trên mặt đường, dùng nhiệt độ ngoài trời để ấp cho trứng nở thay vì dùng lồng ấp như mọi khi (Ảnh: Chinanews)
Khi nhiệt độ ngoài trời ở mức trên dưới 50 độ C, một tiểu thương bán gà con ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã đem những quả trứng gà sắp nở để trên mặt đường, dùng nhiệt độ ngoài trời để ấp cho trứng nở thay vì dùng lồng ấp như mọi khi (Ảnh: Chinanews)
Trứng gà nở giữa đường mà không cần đến lồng ấp (Ảnh: Chinanews)
Trứng gà nở giữa đường mà không cần đến lồng ấp (Ảnh: Chinanews)
Người đàn ông này chỉ việc mang số trứng sắp nở ra giữa đường và sẽ có một đàn gà con sau đó (Ảnh: Chinanews)
Người đàn ông này chỉ việc mang số trứng sắp nở ra giữa đường và sẽ có một đàn gà con sau đó (Ảnh: Chinanews)
Các công viên nhiều cây xanh cũng là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là trẻ em trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trong ảnh: Người dân ở tỉnh Sơn Đông lũ lượt kéo đến Công viên Wulongtan để tránh nóng. (Ảnh: News.cn)
Các công viên nhiều cây xanh cũng là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là trẻ em trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trong ảnh: Người dân ở tỉnh Sơn Đông lũ lượt kéo đến Công viên Wulongtan để tránh nóng. (Ảnh: News.cn)
Những nơi có nước mát luôn là điểm đến yêu thích của nhiều người dân Trung Quốc trong mùa hè này (Ảnh: News.cn)
Những nơi có nước mát luôn là điểm đến yêu thích của nhiều người dân Trung Quốc trong mùa hè này (Ảnh: News.cn)
Một khu vực bờ sông ở Trùng Khánh được tận dụng làm khu vui chơi giải nhiệt cho mọi người (Ảnh: Chinanews)
Một khu vực bờ sông ở Trùng Khánh được tận dụng làm khu vui chơi giải nhiệt cho mọi người (Ảnh: Chinanews)
Các bể bơi ở Trung Quốc trong những ngày nắng nóng luôn ở trong tình trạng quá tải (Ảnh: Chinanews)
Các bể bơi ở Trung Quốc trong những ngày nắng nóng luôn ở trong tình trạng quá tải (Ảnh: Chinanews)
Cảnh tượng chen chúc tại một công viên nước ở Nam Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Chinanews)
Cảnh tượng chen chúc tại một công viên nước ở Nam Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Chinanews)

Thành Đạt

Tổng hợp