1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người phụ nữ đầu tiên tranh cử tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Con gái cả của cựu tổng thống bị ám sát Park Chung-hee ngày 11/6 đã chính thức đệ đơn tranh cử với hi vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Trong cuộc đua này, đối thủ chính của bà đang chiếm ưu thế.

Bà Park Geun-hye sẽ phải đối đầu với ông Lee Myung-bak, từng làm thị trưởng Seoul và là cựu giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất Hàn Quốc Hyundai giai đoạn 1977-1992, trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Quốc đại (GNP) vào giữa tháng 8 để chọn ra ứng cử viên cho đảng.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người thắng cử trong vòng bỏ phiếu này có thể giành chiến thắng áp đảo trước các nhóm chính trị có khuynh hướng cánh tả trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12 tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo nhân việc chính thức công bố kế hoạch tham gia cuộc chạy đua, bà Park nói: “Tôi muốn làm 2 điều mà cha tôi không thể hoàn thành. Thứ nhất là đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia phát triển và thứ 2 là báo đáp tất cả những ai đã từng chịu đau khổ dưới thời cai trị của ông”.

Bà Park Geun-hye, 55 tuổi, cựu chủ tịch GNP, đã dẫn dắt đảng GNP giành những thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử quốc hội từ năm 2004 nhưng từ chức vào năm ngoái để chuẩn bị cho việc tranh cử tổng thống.

Tuy nhiên, bà Park được biết tới nhiều hơn với tư cách là con gái cả của nhà cựu độc tài Park Chung-hee. Ông Park, từng tốt nghiệp học viện quân sự Nhật Bản, đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1961. Ông cai trị đất nước 18 năm cho tới khi bị chính cục trưởng tình báo Hàn Quốc lúc đó ám sát vào năm 1979.   

Bà Park trở thành người có vai trò quan trọng trong gia đình khi mẹ của bà là Yook Young-soo chết vì đã lĩnh thay một viên đạn cho chồng vào năm 1974.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee từng bị phê phán vi phạm nhân quyền trong thời gian điều hành đất nước. Tuy nhiên, ông cũng được người dân Hàn Quốc nhớ tới vì đã có công đưa đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 thành quốc gia công nghiệp phát triển của châu Á.

Bà Park nói: “Tôi sẽ không quên báo đáp những người đã hi sinh để nền dân chủ đi lên và đất nước này phát triển hơn”.

Bà Park là người có chủ trương thiết lập chính nhủ gọn nhẹ, cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cam kết tạo thêm 3 triệu việc làm mới vào năm 2012. Bà nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân tại miền tây nam và những cử tri lớn tuổi trên khắp cả nước vốn luyến tiếc phong cách lãnh đạo mạnh mẽ của cha bà.

Tuy nhiên, bà Park cũng phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt trước ông Lee Myung-bak để trở thành ứng cử viên của đảng Quốc đại. Theo các cuộc thăm dò dư luận, cựu giám đốc Huyndai Lee Myung-bak đang dẫn trước bà Park khá xa.

VTH

Theo Reuters