1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hồng Kông xuống đường biểu tình “mừng” lễ Giáng sinh

(Dân trí) - Người biểu tình Hồng Kông đã tổ chức lễ Noel năm nay bằng cuộc diễu hành tới trụ sở chính quyền thành phố, mang theo những chiếc ô vàng và các tấm biểu ngữ “Chúng tôi muốn bầu cử tự do đúng nghĩa”.

 Người biểu tình Hồng Kông tổ chức diễu hành trên đường phố trong ngày Chúa Giáng sinh.

 Người biểu tình Hồng Kông tổ chức diễu hành trên đường phố trong ngày Chúa Giáng sinh.

Vào ngày 24/12, khoảng 100 người biểu tình Hồng Kông đã xuống đường tổ chức lễ Giáng sinh theo cách riêng của họ. Đây là lần diễu hành với số lượng lớn đầu tiên kể từ khi các trại biểu tình của phong trào “Chiếm trung tâm” bị giải tỏa hồi trung tuần tháng này.

Những người biểu tình mang theo những chiếc ô vàng, biểu tượng của phong trào “Chiếm trung tâm” và những tấm biểu ngữ dài nhiều mét với khẩu hiệu “Chúng tôi muốn bầu cử tự do đúng nghĩa”.

Trang AFP cho biết, nhiều hoạt động khác đã diễn ra trong đêm 24/12 và ngày lễ Noel bao gồm cả một màn nhảy tập thể trên nền nhạc Giáng sinh với chủ đề kêu gọi biểu tình.

“Tôi chắc chắn rằng phong trào “Chiếm trung tâm” sẽ không bao giờ kết thúc trong trái tim tôi. Dù có bị chính quyền ngăn cản và đàn áp thì chỉ cần chúng tôi kiên định đến cùng, cuộc biểu tình này sẽ tiếp tục”, anh Cheung Wai-man (25 tuổi), người sáng lập một công ty thương mại điện tử, cho hay.

Công dân Hồng Kông này nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn chính quyền hiểu rằng nhân dân có quyền lực của họ”.

Trong ngày hôm qua, nghị sỹ Hội đồng lập pháp Lương Quốc Hùng, một trong số các thủ lĩnh của phong trào “Chiếm trung tâm”, tuyên bố trước đám đông tụ tập ở trụ sở chính quyền đặc khu rằng: “Chúng ta đã từ bỏ các khu vực chiếm giữ trước đây. Từ giờ trở đi, chúng ta cần tiếp tục tranh đấu đòi bầu cử tự do trên diện rộng với các biện pháp hòa bình”.

Phong trào biểu tình, được biết đến với cái tên "Phong trào dù" hay "Chiếm trung tâm", nổ ra sau khi Bắc Kinh ra quy định bầu cử mới hồi tháng 9.

Cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo đã yêu cầu tổ chức bầu cử một cách tự do vào năm 2017, cho phép người dân đặc khu này tự lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Sau hơn hai tháng “Phong trào dù” chiếm giữ những tuyến phố chính ở Hồng Kông, ngày 11/12 vừa qua cảnh sát đặc khu đã hoàn tất công tác tỏa khu trại cuối cùng của những người biểu tình, nối lại giao thông tại quận trung tâm Admiralty.

 
Thoa Phạm
Theo AFP