1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hồi giáo nổi giận vì phim xúc phạm kinh Koran

(Dân trí) - Người Hồi giáo tại nhiều nước trên thế giới đã xuống đường biểu tình sau khi một nghị sĩ cánh hữu của Hà Lan đã đưa cuốn phim có nội dung phê phán kinh Koran lên mạng Internet.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Hà Lan và người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới, hôm thứ 5 vừa rồi, nghị sĩ Geert Wilders đã đưa lên mạng bộ phim mang tựa đề “Fitna”, trong kinh Koran còn có nghĩa là “Xung đột”.

 

Trong cuốn phim dài 16 phút, hình ảnh các vụ tấn công khủng bố tại New York, Madrid và London đã được xen lẫn với những trang kinh Koran và những khẩu hiệu xúc phạm người Hồi giáo.

 

Ở phần kết của bộ phim là hình ảnh một bàn tay giật lấy quyển sách linh thiêng của đạo Hồi và âm thanh của trang giấy bị xé. Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình trong đó nghị sĩ Geert Wilders nói rằng “tôi không có nhiệm vụ xé trang kinh Koran khỏi cuốn sách mà chính những người Hồi giáo nên làm vậy”.

 

Bộ phim “Fitna” đã gây ra sự giận dữ trong thế giới đạo Hồi và vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của chính phủ Hà Lan cũng như nhiều  quốc gia, tổ chức trên thế giới. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia Hồi giáo đã kịch liệt lên án bộ phim.

 

Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende cho biết chính phủ Hà Lan lấy làm tiếc vì quyết định tung bộ phim lên mạng và tin rằng mục đích duy nhất của nghị sĩ Wilders là làm tổn thương tình cảm của con người. Các nhà chức trách Hà Lan đang điều tra xem liệu nghị sĩ này có phạm tội xúc phạm hay không.

 

Wilders, thủ lĩnh đảng Tự do với 9 ghế trong quốc hội, đã phủ nhận trách nhiệm về bất kỳ một hậu quả nào. Ông này từng kêu gọi cấm kinh Koran tại Hà Lan và gọi đó là cuốn sách “phát xít”.

 

Báo chí Hà Lan đưa tin, một nhóm người Hồi giáo tại thành phố Eindhoven của nước này đã quyết định kiện nghị sĩ Wilders ra toà.

 

Hồi năm 2006, các cuộc bạo động đã xảy ra trong nhiều tuần liên tiếp trên khắp thế giới sau khi một số tờ báo châu Âu đăng tải các bức tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohammad.

 

VTH

Theo AP