1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người biểu tình bao vây quốc hội Georgia

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng nghìn người biểu tình đã bao vây tòa nhà quốc hội ở thủ đô của Georgia tối 8/3 để phản đối luật mới liên quan đến tài trợ nước ngoài cho các tổ chức phi chính phủ.

Người biểu tình bao vây quốc hội Georgia - 1

Hàng nghìn người biểu tình bao vây trụ sở quốc hội Georgia tối 8/3 (Ảnh: Getty).

Guardian đưa tin, hôm 8/3, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Tbilisi của Georgia. Người biểu tình mang theo cờ Georgia, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội. Họ cũng chặn tuyến đường chính ở trung tâm thành phố.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải dùng đến vòi rồng và hơi cay để giải tán biểu tình.

Đây là ngày thứ hai nổ ra các cuộc biểu tình phản đối luật về "đại diện nước ngoài" của chính phủ Georgia. Luật mới được quốc hội Georgia thông qua hôm 7/3 yêu cầu các tổ chức có 20% nguồn vốn nhận tài trợ đến từ nước ngoài phải đăng ký với tư cách là đại diện nước ngoài, nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt nặng.

Những người chỉ trích cho rằng, luật này sẽ cản trở tài trợ nước ngoài cho các tổ chức phi chính phủ và ảnh hưởng đến nỗ lực của Georgia trở thành ứng viên EU.

EU đang xem xét tư cách thành viên của Georgia. Một số quan chức EU đã lên tiếng chỉ trích luật mới của Georgia, cho rằng luật này đi ngược lại với mong muốn gia nhập EU. Theo khảo sát, khoảng 85% người Georgia ủng hộ trở thành thành viên của liên minh này.

Theo Guardian