1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ: "Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc"

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định Washington sẽ can dự lâu dài ở Nam Thái Bình Dương vì rằng, theo bà, khu vực này đủ rộng cho cả Mỹ và quốc gia đang nổi lên là Trung Quốc.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo khu vực tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) diễn ra ở đảo Cook, bà Hilary nhấn mạnh tất cả các nước đều có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở Thái Bình Dương.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương



"Mỹ luôn hiểu rõ vị thế quan trọng cả về mặt kinh tế và chiến lược của Thái Bình Dương. Vị thế đó sẽ ngày càng được phát huy trong thời gian tới", người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị.

 

Bà cũng cho biết Mỹ sẵn sàng làm việc với các bên có chung lợi ích ở khu vực này.

 

"Washington sẵn sàng làm việc với tất cả các bên có chung lợi ích ở Thái Bình Dương như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Anh và Canada", bà nói thêm.

 

Bà Hilary là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của khu vực Thái Bình Dương.

 

Trong bài phát biểu đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố an ninh, Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ Washington đang tìm kiếm "mô hình đối tác Mỹ" trong khu vực và rằng Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của nước này đã có quan hệ đối tác chính thức với 9 quốc đảo trong khu vực.

 

"Chúng tôi có những đóng góp quan trọng cũng như lợi ích ở khu vực này nằm mang lại an ninh, cơ hội và sự thịnh vượng cho các bạn", bà Hillary khẳng định sau khi cho biết Mỹ đang nỗ lực thiết lập thêm các mối quan hệ đối tác chính thức với các quốc đảo Thái Bình Dương trong thời gian tới.

 

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã đẩy mạnh nỗ lực can dự vào châu Á - Thái Bình Dương, khu vực được xem là động lực chính cho sự phát triển kinh tế và chính trị của thế giới trong thế kỷ 21.

 

Điều này cũng đã được bà Hilary nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình khi bà nói rằng Mỹ đang tìm cách đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển kinh tế sâu rộng ở Thái Bình Dương, thông qua việc thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường đầu tư về năng lượng  và hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động tội phạm bằng đường biển, trong đó có nạn buôn bán người.

 

Mặc dù nhấn mạnh vai trò của Mỹ ở Thái Bình Dương, song bà Hilary cũng không quên xoa dịu quan ngại của Bắc Kinh về sự cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực này.

 

"Khu vực Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho tất cả chúng ta, cho các bạn, cho Mỹ và một Trung Quốc đang nổi lên", bà khằng định.  

 

Nhân chuyến thăm, bà Hilary công bố các dự án viện trợ mới với tổng trị giá khoảng 32 triệu USD cho các quốc đảo Thái Bình Dương như một phần của sáng kiến can dự chiến lược vào khu vực này mà bà công bố hồi tháng 7 vừa qua.

 

Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế bền vững, ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh hàng hải.

 

Bà Hillary cho biết hàng năm Mỹ đã chi 330 triệu USD hỗ trợ cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương , trong khi Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu của Mỹ hỗ trợ 3 tỷ USD nhằm thúc đẩy các hoạt động tài chính, thương mại và đầu tư trong khu vực.

 

Theo kế hoạch, sau khi dự diễn đàn PIF ở đảo Cook, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Ngoài ra, chuyến thăm còn nhằm mục đích xoa dịu mối lo ngại của Bắc Kinh về sự cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình dương, nơi Trung Quốc cũng đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác từ năm 2005 với cam kết dành hơn 600 triệu USD cho các khoản vay lãi suất thấp không kèm điều kiện tiên quyết.

 

Đức Vũ

Tổng hợp