1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Thụy Điển đi xe máy, tuyên truyền giao thông ở Hà Nội

(Dân trí) - Không ngại cảnh đường phố Hà Nội đông đúc, đoàn Nghị sĩ Thụy Điển do Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin dẫn đầu đã trực tiếp đi xe máy trên đường phố Hà Nội để tuyên truyền về đeo mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn vào sáng nay (31/3).

Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin tham gia tuyên truyền giao thông

Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin tham gia tuyên truyền giao thông

Đoàn Nghị sĩ Thụy Điển sang Việt Nam lần này để dự sự kiện Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hơn 9 giờ, đoàn xuất phát từ Đại sứ quán Thụy Điển trên đường Kim Mã để tới Bộ Giao thông Vận tải ở đường Trần Hưng Đạo. Sau đó, đoàn có cuộc gặp với Bộ trưởng Đinh La Thăng để bàn về hợp tác trong lĩnh vực giao thông cũng như chia sẻ kinh nghiệm về an toàn giao thông của Thụy Điển, quốc gia kiểu mẫu trong lĩnh vực này với chỉ khoảng 300 vụ tai nạn giao thông mỗi năm.

Bước ra khỏi những phiên thảo luận “nóng” trong chương trình nghị sự IPU-132, các nghị sĩ trông rất bình dị và có vẻ khá hào hứng bắt đầu chuyến đi trên phố phường Hà Nội.

Nhiều nghị sĩ cầm lái còn một vài người ngồi sau xe máy của nhân viên Đại sứ quán. Nhiều người đi đường có vẻ ngỡ ngàng khi thấy một đoàn các “ông tây, bà tây” đi xe máy, đội mũ bảo hiểm giống nhau trên đường.

Nghị sĩ Mikael Oscarsson cho biết, tuy giao thông ở Hà Nội căng thẳng, nhưng ông rất hứng thú với chuyến đi này vì dù sao cũng là cơ hội cho ông khám phá Hà Nội trong lần đầu đến Việt Nam.

Đến chỗ đèn đỏ trên phố Nguyễn Thái Học, một người đi đường hỏi phóng viên Dân Trí về đoàn rồi anh ấy hết sức ngạc nhiên khi biết mục đích của chuyến đi cũng như sự bình dị của các nghị sĩ vốn chỉ thường gắn với các vấn đề chính trị hay các chương trình nghị sự.

Các Nghị sĩ đang trên đường Nguyễn Thái Học
Các Nghị sĩ đang trên đường Nguyễn Thái Học

Trò chuyện với phóng viên Dân Trí, anh Phạm Tiến Tài, kỹ sư tại Hà Nội, cho rằng hoạt động tuyên truyền theo cách này rất thiết thực và đáng quý khi các Nghị sĩ không ngại giao thông ở Hà Nội. Anh Tài cho biết thêm, cả nhà anh đều đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nên cảm thấy yên tâm hơn khi ra đường.

Cùng chung cảm nhận với Anh Tài, bác Nguyễn Văn Hiện, lái xe ôm gần Bộ Giao thông Vận tải, nhận xét: Đây là một hoạt động rất tốt để giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho cộng đồng. “Người Hà Nội giờ đã chú trọng hơn nhiều đến đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tuy nhiên tình trạng bảo hiểm không đạt chuẩn vẫn còn phổ biến”, bác nói.

Khi phóng viên hỏi một nam thanh niên có chiếc mũ bảo hiểm thời trang không đạt chuẩn đứng gần bác Tài về cảm nhận trước việc làm của đoàn Nghị sĩ, anh cười và bảo: “Cái này em cũng không quan tâm lắm”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại sáng ngày 31/3:

Đoàn xuất phát từ Đại sứ quán Thụy Điển lúc khoảng hơn 9h sáng

Đoàn xuất phát từ Đại sứ quán Thụy Điển lúc khoảng hơn 9h sáng

Đại sứ Thụy Điển, bà Camilla Mellander (áo hồng) cũng tham dự

Đại sứ Thụy Điển, bà Camilla Mellander (áo hồng) cũng tham dự

Dừng trước đèn đỏ trên phố Nguyễn Thái Học

Dừng trước đèn đỏ trên phố Nguyễn Thái Học

Nhiều Nghị sĩ cầm lái
Nhiều Nghị sĩ cầm lái

Đoàn đi vào Bộ Giao thông Vận tải

Đoàn đi vào Bộ Giao thông Vận tải

Nghị sĩ Monica Green (trái) và Nghị sĩ Mikael Oscarsson

Nghị sĩ Monica Green (trái) và Nghị sĩ Mikael Oscarsson

Nam Hằng