1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm từng thám thính nhiều lần tại hiện trường phi tang xác bé Nhật Linh

(Dân trí) - Các nhà điều tra Nhật Bản cho rằng, nghi phạm Shibuya Yasumasa đã qua lại nhiều lần để thám thính trước hiện trường trước khi phi tang thi thể của bé gái 9 tuổi gốc Việt Lê Thị Nhật Linh hồi tháng trước.

Nhật Bản bắt giữ nghi phạm liên quan đến cái chết của bé gái Việt


Nghi phạm Shibuya. (Ảnh: Asahi)

Nghi phạm Shibuya. (Ảnh: Asahi)

Báo Asahi của Nhật Bản hôm nay 17/4 cho biết, cảnh sát Chiba đã thu thập được các hình ảnh camera an ninh tại các khu vực cừa hàng tiện lợi và trạm xăng dầu dọc con đường tới trường của bé Lê Thị Nhật Linh.

Qua đó, cảnh sát nhận thấy, trong ngày 24/3, chiếc ô tô nhỏ của nghi phạm Shibuya xuất hiện ở tuyến đường nối 3 địa điểm giữa trường học với bờ sông Tone nơi cảnh sát tìm thấy các vật dụng của Linh và bờ kênh nơi tìm thấy thi thể em.

Chiếc xe này từng xuất hiện nhiều lần trước đó tại các địa điểm này. Do vậy, cảnh sát cho rằng, nghi phạm đã qua lại thám thính hiện trường nhiều lần trước khi ra tay.

Theo nguồn tin điều tra qua các hình ảnh camera an ninh, vào sáng 24/3, nghi phạm Shibuya đã dùng chiếc xe ô tô nhỏ đưa các con của mình tới trường. Chiếc xe này sau đó được nhìn thấy xuất hiện ở bãi đậu xe cách nhà nghi phạm khoảng 150m, nơi ông ta thường xuyên đậu một chiếc xe cắm trại của gia đình.

Như vậy, lời khai của nghi phạm hoàn toàn mâu thuẫn khi nói rằng sau khi đưa các con tới trường, ông ta trở về và chỉ ông trong nhà.


Xe của nghi phạm xuất hiện ở 3 điểm khả nghi vào hôm bé Linh mất tích. (Ảnh: Asahi)

Xe của nghi phạm xuất hiện ở 3 điểm khả nghi vào hôm bé Linh mất tích. (Ảnh: Asahi)

Trong một diễn biến liên quan khác, cảnh sát tỉnh Chiba cho rằng, nghi phạm đã phi tang quần áo và các vật dụng khác của em ở bờ sông Tone thuộc tỉnh Ibaraki trước khi phi tang thi thể em tại bờ mương ở tỉnh Abiko cách đó 18km.

Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát bắt giữ sáng 14/4 do bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh. Người đàn ông này là hàng xóm của Linh và cũng là hội trưởng hội phụ huynh tham gia đội tình nguyên viên giám hộ việc đến trường của các em học sinh trường tiểu học Mutsumi.

Minh Phương

Theo NHK