1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt trong khách sạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát cho biết nghi phạm của vụ việc khiến 6 người thiệt mạng tại khách sạn ở Bangkok là một người trong nhóm này.

Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt trong khách sạn - 1

Nghi phạm Sherine Chong (phải) (Ảnh: Khaosod).

Theo trang tin Khaosod (Thái Lan), ngày 17/7, tại Sở cảnh sát Lumpini, thiếu tướng cảnh sát Thiradej Thammasuthee, Tư lệnh Phòng Điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, đã thông báo kết quả điều tra sơ bộ vụ 6 người, bao gồm 4 người Việt, tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Ông Thammasuthee cho biết vào đêm qua, cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong 6 người đã tử vong, cũng như các nhân chứng bổ sung. Mỗi người đều cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát.

Theo thông tin ban đầu, động cơ gây án được cho là có thể liên quan đến vấn đề nợ nần. Cảnh sát Thái Lan xác nhận nhóm người đã bị đầu độc.

Khaosod dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, nghi phạm được xác định là bà Sherine Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ và có hồ sơ xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần.

Bà Chong là một trong 6 người đã tử vong trong phòng khách sạn và tự uống thuốc độc. Động cơ bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà, theo Khaosod.

Bangkok Post dẫn thông báo của cảnh sát xác nhận một trong 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan đã đầu độc những người khác rồi tự sát. "Vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. 

Thủ phạm nằm trong số 6 người (đã tử vong) vì chỉ có họ là những người bước vào phòng. Không có ai khác từ ngoài vào", thiếu tướng Thiradej Thammasuthee cho biết.

Trước đó, Bangkok Post đưa tin, trong số các nạn nhân có 2 người Mỹ gốc Á là Dang Hung Van (55 tuổi) và Sherine Chong  (56 tuổi). Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Về chất độc gây ra cái chết của 6 người, cảnh sát vẫn chưa kết luận đó là loại chất gì. Họ phải đợi các chuyên gia pháp y kiểm tra bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

Tuy nhiên, có báo cáo từ các nhân viên pháp y cho rằng chất độc được tìm thấy có đặc điểm giống xyanua nhưng mạnh hơn, gây tử vong nhanh chóng.

Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt trong khách sạn - 2

Hiện trường nơi các du khách tử vong (Ảnh: Bangkok Post).

Thiếu tướng Thiti Saengsawang, Tư lệnh cảnh sát Bangkok, cho biết cảnh sát địa phương đang truy tìm vị khách thứ 7 trong đoàn khách chủ yếu gồm người Việt tử vong tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Nhóm du khách nước ngoài gồm 7 người, chủ yếu là người Việt và 2 người mang quốc tịch Mỹ, đã đặt phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan từ cuối tuần trước.

Chiều tối 16/7, cảnh sát Bangkok đã nhận được tin báo từ khách sạn Grand Hyatt Erawan về việc phát hiện 6 thi thể du khách nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ tại một phòng trong khách sạn.

Qua khám nghiệm, các nhà điều tra xác định các nạn nhân đã tử vong khoảng 24 giờ trước. Lần cuối cùng đoàn khách này yêu cầu dịch vụ phòng là sau 13h ngày 15/7.

Đoàn khách lẽ ra phải trả phòng vào chiều 16/7. Tuy nhiên, khi nhân viên đến dọn phòng bằng một lối cửa khác, người này đã phát hiện ra các thi thể.

Khi cảnh sát tới hiện trường, căn phòng vẫn khóa trái. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu lộn xộn của một vụ ẩu đả hay trộm cắp. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện chất bột trắng khả nghi dưới đáy các tách trà mà các nạn nhân dường như đã sử dụng. 

Hiện trường vụ án làm dấy lên hàng loạt suy đoán về động cơ vụ án, từ tranh chấp kinh doanh đến những âm mưu khó hiểu. Tuy nhiên, Weerachai Phutdhawong, trợ lý giáo sư hóa học tại Đại học Kasetsart ở Bangkok, phân tích một số bằng chứng cho thấy đây có thể là một vụ ngộ độc xyanua.

"Thứ duy nhất được dùng hết là trà. Nếu có một loại chất nào có thể gây tử vong nhanh như vậy, thì đó có thể là xyanua", ông Phutdhawong lập luận.

Các nhà điều tra cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ đầu độc. Giới chức trách đang thu thập thêm thông tin điều tra thông qua lời khai của những người có liên quan, trích xuất camera an ninh, kiểm tra hành lý của đoàn khách cũng như tài khoản của họ.

Theo các nguồn tin an ninh, trong đoàn khách, có người lần đầu đến Thái Lan, có người từng đến trước đó, đặc biệt có một nạn nhân từng qua lại Thái Lan nhiều lần gần đây.

Theo Khaosod