1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga yêu cầu Mỹ ngừng phá hủy quan hệ song phương

(Dân trí) - Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon tại Phần Lan hôm qua 11/9 đã không mang lại bước đột phá nào trong việc cải thiện quan hệ song phương, thậm chí Moscow còn khẳng định sẽ sớm áp đặt lệnh trừng phạt trả đũa Washington.

Nga tung video lãnh sự quán bị khám xét, gọi Mỹ là “kẻ đột kích”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon (Ảnh: EPA)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon (Ảnh: EPA)

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ dừng phá hủy quan hệ Nga - Mỹ và làm xói mòn luật pháp quốc tế, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh, vốn không xuất phát từ bất kỳ lỗi nào của chúng tôi”, RT dẫn thông báo do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra hôm 11/9 sau cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và người đồng cấp Thomas Shannon tại Helsinki, Phần Lan.

Trong thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga một lần nữa lên tiếng phản đối “các động thái thù địch của Mỹ cũng như việc Mỹ xâm phạm quyền miễn trừ ngoại giao của Nga”.

Theo RT, cuộc gặp giữa hai quan chức ngoại giao cấp cao của Nga và Mỹ đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov còn cho biết thêm rằng Nga sẽ sớm triển khai các biện pháp đáp trả nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow.

“Điều kiện để các nhà ngoại giao Mỹ có thể ở lại Nga đang được xem xét để tương xứng với những rào cản mà Mỹ đã đặt ra cho các đại diện ngoại giao của chúng tôi ở Mỹ”, Thứ trưởng Ryabkov cho biết.

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ bị khám xét hôm 2/9 (Ảnh: RT)
Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ bị khám xét hôm 2/9 (Ảnh: RT)

Khi được hỏi liệu các biện pháp trừng phạt nhằm vào phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Nga có thể được tiến hành trong vòng một tháng tới hay không, Ngoại trưởng Ryabkov nói với Sputnik rằng ông “không nghĩ là thời gian sẽ kéo dài lâu như vậy”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov cũng thông báo với Thứ trưởng Shannon rằng Nga đang đẩy mạnh kế hoạch khởi kiện vụ Mỹ tịch thu lãnh sự quán Nga ở San Francisco cùng hai cơ sở ngoại giao khác ở Washington và New York hồi tháng trước, cũng như việc Washington đóng cửa hai khu nhà của Nga tại Mỹ hồi năm ngoái.

Theo nhật báo Kommersant, các biện pháp trả đũa của Nga sắp tới có thể bao gồm việc tiếp tục cắt giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga, hoặc một số biện pháp mang tính hình thức như cấm những người mang hộ chiếu ngoại giao Mỹ hay giảm diện tích không gian đỗ xe ở bên ngoài các tòa nhà ngoại giao Mỹ tại Nga.

Quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua liên tục ở trong trạng thái căng thẳng khi hai nước liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt ngoại giao nhằm vào nhau. Hồi tháng trước, Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Thành Đạt

Tổng hợp