1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tuyên bố không bao giờ tấn công các nước thành viên NATO

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 6/6 tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ một nước thành viên nào của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng nhận định việc NATO mở rộng về phía đông vẫn là một mối đe dọa với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Alchetron)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Alchetron)

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được đưa ra trong phiên họp cùng người đồng cấp Phần Lan Timo Soini hôm 6/6.

“Tôi tin, tất cả các chính trị gia trung thực và nghiêm túc đều hiểu quá rõ rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ nước thành viên nào của NATO. Chúng tôi không có những kế hoạch như vậy”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov cho biết.

“Tôi nghĩ rằng NATO biết rõ điều này nhưng họ vẫn lợi dụng để triển khai thêm binh lính và các trang thiết bị như một cách đảm bảo rằng Mỹ sẽ theo dõi tất cả lãnh thổ này”, ông Lavrov nói thêm.

Mặc dù NATO luôn duy trì quan điểm cho rằng họ không bao giờ triển khai lực lượng thường trực tới khu vực Đông Âu mà chỉ tăng cường sự hiện diện luân phiên của các binh lính tới những nước đề nghị họ có mặt, nhưng Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Nga cho rằng đó là mối đe dọa đối với Moscow.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói: “Học thuyết an ninh của chúng tôi (Nga) khẳng định rất rõ rằng một trong những mối đe dọa chính tới sự an toàn của chúng tôi là việc NATO liên tục mở rộng về phía đông. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không coi sự tồn tại đơn thuần của NATO là mối đe dọa, mà ở cách NATO hành động trên thực tế”.

Ông Lavrov cũng “tố” NATO lợi dụng hệ quả của cuộc cách mạng ở Ukraine năm 2014 để đề ra một mục tiêu mới cho khối này. Ông nói rằng Nga sẽ đáp trả hành động triển khai quân về phía đông của NATO bằng các biện pháp tương xứng ở khu vực phía tây của họ. Gần đây, ông cũng đã cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan, 2 nước không phải là thành viên của NATO, rằng việc các nước này đẩy nhanh tiến trình gia nhập NATO có thể sẽ khiến Nga triển khai lực lượng tới khu vực phía đông bắc của Nga.

Thành Đạt

Theo Newsweek