1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung quân tiếp viện, phá vòng vây phản công của Ukraine ở miền Nam

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Ukraine cho biết Nga đã triển khai đội quân dự bị tới mặt trận phía nam để chặn đà phản công của Kiev.

Nga tung quân tiếp viện, phá vòng vây phản công của Ukraine ở miền Nam - 1

Lực lượng Nga chiến đấu ở Zaporizhia, phía nam Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, cho biết quân đội Nga đã triển khai các đơn vị thuộc Quân đoàn hỗn hợp số 25, "lực lượng dự bị" mới thành lập, tới miền Nam Ukraine.

Việc triển khai này nhằm cho phép các đơn vị đang chiến đấu ở tiền tuyến Lugansk, miền Đông Ukraine di chuyển tới khu vực phía nam để đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine tại đây.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho rằng, lực lượng này khó có khả năng sẵn sàng chiến đấu do được triển khai quá gấp.

ISW cho biết Nga dường như thất vọng trước hỏa lực phản công của lực lượng quân sự nước này gần Urozhyne và dọc theo chiến tuyến Novomayorske - Novodonetske - Kermenchyk. Ngoài ra, lực lượng Nga tại khu vực này đang trong tình trạng suy yếu và bị căng thẳng tâm lý.

Trong khi đó, theo ISW, các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công gần thành phố Bakhmut và khu vực phía tây tỉnh Zaporizhia và đạt được một số tiến bộ vào ngày 1/9. Đoạn video định vị cho thấy lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến nhỏ về phía tây bắc Klishchiivka (cách Bakhmut 7km về phía tây nam).

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã giành được nhiều bước tiến ở khu vực Novodanylivka - Novopokropivka (cách Orekhov 5-13km về phía nam) và ở phía tây tỉnh Zaporizhia. Tuy nhiên, các nguồn tin Nga khẳng định quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Robotyne (cách Orekhov 10km về phía nam) và Verbove (cách Orekhov 18km về phía đông nam).

Nga tung quân tiếp viện, phá vòng vây phản công của Ukraine ở miền Nam - 2

Một số mũi tiến công của Ukraine (Ảnh: NYT).

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1/9 thừa nhận chiến dịch phản công "diễn ra chậm hơn so với những gì Ukraine mong đợi", tuy nhiên phía Mỹ "ghi nhận một số tiến bộ đáng chú ý của quân đội Ukraine trên chiến tuyến phía nam trong 72 giờ qua".

"Ukraine đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga (ở miền Nam Ukraine)", ông Kirby cho biết thêm.

Quan chức Nhà Trắng cho rằng "những lời chỉ trích từ các quan chức giấu tên" không hữu ích cho nỗ lực phản công của Ukraine.

"Bất kỳ ai theo dõi cuộc phản công này một cách khách quan đều không thể phủ nhận rằng, Ukraine đã đạt được tiến triển", ông Kirby nhấn mạnh.

Báo Washington Post hồi tháng 8 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, cộng đồng tình báo Mỹ nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ khó tiến đến được thành phố Melitopol chiến lược ở phía đông nam. Điều này có nghĩa phía Mỹ dường như không lạc quan về kịch bản Ukraine sẽ hoàn thành mục tiêu chính của cuộc phản công là giành được Melitopol.

Melitopol đóng vai trò quan trọng đối với cuộc phản công của Ukraine vì đây được coi là cửa ngõ vào bán đảo Crimea. Thành phố này nằm ở giao điểm của hai đường cao tốc quan trọng và một tuyến đường sắt cho phép Nga di chuyển quân nhân và thiết bị quân sự từ bán đảo Crimea tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở mặt trận miền Nam.

Nếu giành được Melitopol, Ukraine có thể cắt đứt được hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea, cũng như Kiev có thể mở được đường ra Biển Azov.

Theo nguồn tin, nhận định không mấy lạc quan của tình báo Mỹ đến từ thực tế là Nga đã triển khai hiệu quả các lớp phòng tuyến kiên cố ở những khu vực họ đã kiểm soát bằng các bãi mìn, chiến hào, hỏa lực, rào chống tăng.

Theo Pravda, Washington Post