1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Trung tập trận hải quân quy mô lớn

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mà Bắc Kinh miêu tả là cuộc tập trận lớn nhất giữa Trung Quốc với một đối tác nước ngoài.

Các tàu hải quân Nga tại Vladivostok.

Các tàu hải quân Nga tại Vladivostok.

Cuộc tập trận, diễn ra tại biển Nhật Bản, kéo dài từ 5-12/7.

Tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Tướng Phòng Phong Huy, hôm 2/7 cho biết cuộc tập trận "không nhắm vào các bên thứ 3" mà nhằm tăng cường quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có các căng thẳng giữa Bắc Kinh với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Nhật Bản và Philippines, vì các tranh chấp trên biển.

Hồi tháng trước, hải quân Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung ngoài khơi San Diego.

Hồi đầu tuần này, Bộ quốc phòng Trung Quốc nói cuộc tập trận đánh dấu "sự triển khai lực lượng quân sự lớn nhất của hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung với nước ngoài".

"Cuộc tập trận có tầm quan trọng tượng trưng về mặt bảo vệ chủ quyền các đảo trong khu vực và đáp trả liên minh Mỹ-Nhật", tờ Nhân dân Nhật báo viết hôm nay.
 
Nhưng tờ báo cũng nói thêm rằng đây là một phần của các cuộc tập trận thường niên nhằm tập trung việc hộ tống chung trên biển và giành lại các tàu thuyền bị cướp biển tấn công.

Hạm đội của Trung Quốc tham gia tập trận bao gồm 4 tàu chiến, 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu hộ tống. Hạm đội này hôm 1/7 đã rời căn cứ ở Thanh Đảo để tới cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga.

Trong khi đó, Nga dự kiến triển khai 11 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 3 máy bay cho cuộc tập trận.

Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân lần đầu tiên hồi năm ngoái.

An Bình
Theo BBC