1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Trung Quốc bắt đầu tập trận trên Hoàng Hải

(Dân trí) – Nga và Trung Quốc đã chính thức mở màn cuộc tập trận hải quân chung ở Hoàng Hải từ ngày 22–27/4. Cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận thường niên “Vai về vai” của quân đội Mỹ và Philippines đang diễn ra tại Biển Đông.

 
Nga-Trung Quốc bắt đầu tập trận trên Hoàng Hải

Tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường Varyag lớp Slava đến căn cứ hải quân Trung Quốc ở Thanh Đảo hôm 21/4 để sẵn sàng tham gia tập trận. 

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Thiếu tướng Leonid Sukhanov, đã tuyên bố chính thức mở màn cuộc tập trận chung với hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Hải thuộc tỉnh Sơn Đông, nằm ven bờ Hoàng Hải trên Thái Bình Dương.

Tiếp đó, Phó Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Đinh Nhất Bình cũng đã tuyên bố các nhiệm vụ của cuộc tập trận lần này.

Đây là cuộc tập trận thường niên giữa hải quân hai nước được tiến hành từ năm 2005 trong khuôn khổ các hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tham gia cuộc tập trận có hơn 20 tàu chiến của Nga và Trung Quốc, cùng các máy bay trực thăng và một số đội tàu hỗ trợ khác.

Cụ thể, phía Nga đã 4 tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, gồm tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường Varyag và ba tàu chống ngầm cỡ lớn, tới Thanh Đảo từ hôm 21/4. Ngoài ra, Mátxcơva cũng cử Nguyên soái Shaposhnikov, Đô đốc Panteleyev, Đô đốc Vinogradov dẫn đầu lực lượng hùng hậu lính thủy đánh bộ Nga rời Vladivostok từ hôm 15/4 tới Trung Quốc tham gia tập trận.

Phía Trung Quốc cử 16 tàu hải quân, 2 tàu ngầm, 13 máy bay chiến đấu và 5 trực thăng tham gia tập trận.
 
Trong số các tàu của Trung Quốc có 5 tàu đánh chặn tên lửa, 5 tàu khu trục, 4 tàu bắn tên lửa, 1 tàu hỗ trợ và 1 tàu bệnh viện.

Cuộc tập trận hải quân Nga-Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận thường niên “Vai kề vai” của quân đội Mỹ và Philippines trên Biển Đông và giữa lúc sóng gió đang nổi lên trong quan hệ Bắc Kinh-Manila liên quan đến vụ đối đầu kéo dài gần 2 tuần qua giữa các tàu hải giám của Trung Quốc với tàu chiến của Philippines tại một bãi đá cạn mà cả hai bên đều tuyên bố có chủ quyền.

Trung Quốc gọi bãi đá ngầm này là Hoàng Nham, trong khi phía Philippines gọi là Scarborough. Manila cho biết sẽ đưa vấn đề tranh chấp hiện nay với Trung Quốc lên tòa án quốc tế song đã bị phía Bắc Kinh bác bỏ.

Vũ Anh
Theo Xinhua