1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga: Tổng thống Pháp nên xin lỗi

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nên xin lỗi vì phát ngôn liên quan tới nguồn gốc của cuộc xung đột Ukraine.

Nga: Tổng thống Pháp nên xin lỗi - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói với hãng tin RT hôm 6/3 rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nên xin lỗi vì đưa ra những tuyên bố "gây hiểu lầm" về nguồn gốc của cuộc xung đột Ukraine.

Đặc biệt, bà Zakharova chỉ trích ông Macron vì cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của Hiệp định Minsk.

Theo RT, các thỏa thuận đã được đàm phán vào năm 2014 và 2015 để chấm dứt giao tranh giữa Ukraine và Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) ở miền Đông Ukraine, với Pháp và Đức là bên bảo lãnh. Cuối cùng, các thỏa thuận này đã không được thực hiện và sau đó Moscow đã cáo buộc Kiev và phương Tây sử dụng chúng để củng cố sức mạnh cho quân đội Ukraine thay vì đảm bảo hòa bình.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 5/3, Tổng thống Macron đã đổ lỗi cho Nga vi phạm các thỏa thuận và trích dẫn điều này như bằng chứng cho thấy phương Tây "không còn tin vào lời nói của Nga" trong việc giải quyết xung đột.

"Chúng ta không thể quên rằng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công Ukraine vào năm 2014 và chúng ta đã đàm phán lệnh ngừng bắn tại Minsk vào thời điểm đó. Nhưng Nga đã không tôn trọng lệnh ngừng bắn này", Tổng thống Pháp cáo buộc, đồng thời tuyên bố Moscow đã gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Pháp và toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Bà Zakharova chỉ trích những bình luận của ông Macron là "gây hấn", đồng thời chỉ ra rằng cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã "công khai thừa nhận, dù không bị gây áp lực" vào năm 2022 rằng họ không bao giờ có ý định thực thi các thỏa thuận.

"Ông Macron nên mời người tiền nhiệm của mình, ông Hollande, đến Điện Elysee để nói chuyện thẳng thắn với ông ấy… Sau đó, ông ấy có thể sẽ nghe ông Hollande nói rằng ông ấy không có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk khi đại diện cho Pháp", bà Zakharova tuyên bố, ám chỉ rằng sau khi nói chuyện với ông Hollande, ông Macron sẽ "phải xin lỗi chính người dân của mình vì đã lừa dối họ".

Tổng thống Macron ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường phòng thủ của châu Âu trong việc đối phó với Nga và nhắc lại lập trường này trong bài phát biểu mới nhất của mình. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ kế hoạch tấn công nào nhằm vào EU hoặc NATO. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần bác bỏ những suy đoán như vậy là "vô nghĩa".

Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Nga Putin khi thời cơ chín muồi. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán như vậy nên được tiến hành trước bằng một cuộc họp của các nhà đàm phán.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Macron không có bước đi thực tế nào hướng tới các cuộc đàm phán với ông Putin, mặc dù tuyên bố sẵn sàng đối thoại.

Theo RT