1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp tục điều chuyển lực lượng, đặt bẫy ở Syria?

Công ty tình báo Mỹ tiếp tục đưa ra bằng chứng về việc Nga điều chuyển lực lượng, tăng cường thêm các vũ khí đến Syria dù đã tuyên bố rút quân.

Nga điều thêm vũ khí tới Syria

Ngày 21/3, Công ty phân tích tình báo Stratfor (Mỹ) trích dẫn các bức ảnh chụp căn cứ không quân Nga ở ngoại ô Latakia trưa 17/3 - thời điểm hơn 1/4 nhóm không quân Nga rút khỏi Syria, cho biết Moskva đang mở rộng cơ sở hạ tầng căn cứ này và trong những ngày qua đã triển khai lực lượng bổ sung.

Theo Stratfor, Moskva đã điều thêm các trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 tại căn cứ quân sự này. Các nhà phân tích cho rằng những trực thăng này có thể thực hiện không chỉ chức năng bảo vệ, mà cả hoạt động tìm kiếm-cứu hộ, và yểm trợ bộ binh trực tiếp từ trên không.

Nga đưa vũ khí hiện đại tới Syria.
Nga đưa vũ khí hiện đại tới Syria.

Ngoài ra, Stratfor cũng lưu ý Nga vẫn chưa rút các máy bay Su-30 và Su-35, và sau khi tuyên bố rút quân vẫn tiếp tục yểm trợ từ trên không cho lực lượng chính phủ Syria, giao tranh với phiến quân IS ở ngoại ô Palmyra.

Cũng trong tuyên bố lần này, Stratfor còn dẫn các hình ảnh chụp cảng Tartus và đưa ra khẳng định không thấy bất cứ sự chuyển dịch thiết bị quân sự đáng kể nào của Nga khỏi Syria.

Với những bằng chứng đã nêu, Stratfor cho rằng Nga muốn tiếp tục tích cực hỗ trợ hoạt động của lực lượng chính phủ Syria trên bộ đồng thời có thể đã chuyển giao một phần các thiết bị này cho các đồng minh ở Syria.

Nga tiếp tục đặt bẫy tại Syria?

Giới phân tích cho rằng, dù Tổng thống Putin tuyên bố rút quân khỏi Syria từ ngày 15/3, nhưng đây chỉ là lời nói mang màu sắc chính trị. Thực chất, Moskva vẫn đang ngấm ngầm điều chuyển lực lượng, điều vũ khí, đặt bẫy trên chiến trường.

Theo Military-informant, vào đêm 14/3, hai máy bay vận tải quân sự đã âm thầm hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Lập tức, thiết bị quân sự bao gồm các bộ phận tháo rời của tên lửa và các xe tải chuyên dụng loại MZKT được bốc dỡ từ 2 chiếc máy bay này.

Nga đã che chắn rất cẩn thận cho hai xe chiến đấu 6 bánh chủ động được phủ bạt kín cùng 3 xe tải chuyên dụng nhanh chóng rời khu vực sân bay. Hộ tống đoàn xe này là những chiếc xe bọc thép chiến đấu.

Theo phỏng đoán của Military-informant, nhiều khả năng đây chính là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất của Nga là Iskander-M, bởi hệ thống tên lửa này thường được Nga bố trí trên xe tải MZKT-7930.

Đúng hẹn như tuyên bố cũng ông chủ điện Kremlin, Nga đã tiến hành rút 1 phần lực lượng ra khỏi lãnh thổ Damascus. Tuy nhiên, Moskva vẫn duy trì 2 tiểu đoàn ở Syria, với tổng cộng 800 lính để bảo vệ 2 căn cứ quân cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia của Syria.

Nga tiếp tục giăng bẫy ở Syria
Nga tiếp tục giăng bẫy ở Syria

Ngoài ra, cũng có 200 nhân sự là lực lượng phi chiến đấu và hỗ trợ khác. Moskva khẳng định tiếp tục thực hiện các chuyến bay do thám và lực lượng cố vấn cho quân đội Syria cũng sẽ được duy trì.

Điều đặc biệt, Nga cũng để lại Syria nhiều vũ khí, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất – S-400.

"Chúng tôi sẽ để lại sự bảo vệ cao nhất và đầy đủ nhất cho các lực lượng còn tiếp tục được triển khai ở Syria. Phần lực lượng đó sẽ nhỏ hơn phần rút quân đi và họ sẽ được bảo vệ từ cả trên không, trên biển và trên mặt đất”, ông Ivanov cho các phóng viên biết khi được hỏi về việc liệu Nga có để lại các hệ thống phòng không S-400 ở Syria hay không.

Cùng với tuyên bố rút quân, Nga tiếp tục tiến hành các đợt không kích IS và hỗ trợ quân đội chính phủ Assad trên chiến trường, giành nhiều thắng lợi quan trọng.

“Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Syria trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố, điển hình là hai tổ chức khét tiếng IS và Jabhat Al-Nusra. Nước Nga không bỏ rơi họ", Tướng Gerasimov tuyên bố về trách nhiệm với nước đồng minh.

Cùng với việc điều chuyển lực lượng, trang bị vũ khí tối tân, hiện đại mới, điện Kremlin cũng đang để ngỏ khả năng hành động đơn phương tại Syria nếu như không nhận được phản hồi của Mỹ về việc tổ chức cuộc họp khẩn với các đại diện của Mỹ nhằm thống nhất về cơ chế kiểm soát lệnh ngừng bắn tại Syria.

“Nếu Nga không nhận được phản hồi của Mỹ, kể từ ngày 22/3, chúng tôi sẽ đơn phương thực hiện theo các điều khoản nêu trong hiệp định ngừng bắn", trung tướng Sergei Rudskoi khẳng định.

Truyền thông Anh ngay sau đó đã dẫn lời một quan chức Mỹ tại Geneva, Thụy Sĩ khẳng định Washington đã từ chối lời đề nghị của Moskva về cuộc phối hợp giữa 2 bên trong vấn đề Syria. Điều này có thể khiến Nga buộc phải đưa quân trở lại trên chiến trường để giành thêm ảnh hưởng.

Rõ ràng điện Kremlin đang tiếp tục giăng bẫy và có sự chuẩn bị tốt nhất để đối phó với các đối tượng phần hung hăng, hiếu chiến ở Syria.

Theo Hồng Sơn (Tổng hợp)

Đất Việt