Nga thể hiện lập trường cứng rắn với ông Trump trong vấn đề Ukraine
(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng kết quả chỉ có thể đạt được khi "những nguyên nhân cơ bản" của cuộc xung đột được giải quyết.
![Nga thể hiện lập trường cứng rắn với ông Trump trong vấn đề Ukraine - 1 Nga thể hiện lập trường cứng rắn với ông Trump trong vấn đề Ukraine - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/W5QbYkMY3Rl4FGpjNeDvKW2O_QI=/thumb_w/1020/2025/02/09/2025-02-06t115508z1646518363rc2yoca3vjjrrtrmadp3russia-usa-putin-trump-1739099355481.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 10/2 cho biết, tất cả các điều kiện mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra phải được đáp ứng đầy đủ trước khi tiến tới thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Tuyên bố này được xem là một động thái cứng rắn trong điều kiện mà Moscow đặt ra đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng kết quả chỉ có thể đạt được nếu "những nguyên nhân cơ bản" đằng sau cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua được giải quyết.
Tổng thống Trump từng nhiều lần nói rằng ông muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nhưng đến nay vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó.
Về phần mình, Moscow cũng luôn nhấn mạnh quan điểm, các yêu cầu tối đa như ông Putin từng nêu ra vào tháng 6 năm ngoái vẫn phải là điều kiện khởi đầu khi tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine.
"Giải pháp chính trị mà chúng tôi mong muốn sẽ không thể đạt được nếu không thực hiện đầy đủ những gì Tổng thống Putin đã tuyên bố khi ông chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 6/2024", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow.
"Đây là thông điệp hiện tại của chúng tôi. Mỹ, Anh và các nước khác nên hiểu được điều này càng sớm càng tốt và giải pháp chính trị mong muốn này sẽ càng gần hơn với tất cả mọi người", ông Ryabkov nhấn mạnh.
Trong bài phát biểu ngày 14/6/2024 tại Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin đã nêu ra các điều khoản của mình: Ukraine phải từ bỏ tham vọng ra nhập NATO và rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ ở 4 khu vực mà Nga đang kiểm soát phần lớn.
Ngoại trưởng Lavrov trong bài phát biểu kỷ niệm ngành ngoại giao Nga cũng đã tái khẳng định, Moscow sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nhưng "các lợi ích quốc gia hợp pháp của chúng tôi phải được đảm bảo".
Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết bất kỳ giải pháp nào cũng phải phụ thuộc vào việc "loại bỏ hoàn toàn và không thể đảo ngược các lý do cơ bản dẫn tới cuộc xung đột", trong đó có ý định gia nhập NATO của Ukraine.
Tổng thống Putin cho rằng việc ông phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine là cần thiết để bảo vệ người dân nói tiếng Nga tại đây và chống lại những gì mà ông cho là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Moscow từ việc Kiev tìm cách gia nhập NATO.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho biết Moscow không nhận thấy có sự thay đổi lớn đáng kể nào trong cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề Ukraine và cảnh báo Nga sẽ "không bao giờ nói chuyện bằng ngôn ngữ tối hậu thư".
"Nếu không giải quyết được các vấn đề là nguyên nhân gốc rễ của những gì đang xảy ra, chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận", ông Ryabkov tuyên bố.
Nga hiện nay đang kiểm soát khoảng 20% diện tích lãnh thổ Ukraine, gồm bán đảo Crimea và 4 khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.
Mặc dù tuyên bố toàn bộ 4 khu vực này là một phần của Nga nhưng lực lượng trên bộ của Moscow mới chỉ kiểm soát 70% - 80% lãnh thổ và khoảng 26.000 km2 vẫn do quân đội Ukraine nắm giữ.