1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ tham gia ngân hàng AIIB do Trung Quốc khởi xướng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov đã tuyên bố Nga sẽ tham gia Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu. Hiện ngân hàng này đã có 30 nước thành viên sáng lập, và dự kiến con số này còn gia tăng trước khi hết hạn đăng ký vào 31/3.

Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov. (Ảnh:

Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov. (Ảnh: Russia Insider)

Hãng thông tấn AFP ngày 28/3 đã dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov cho biết “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định Nga sẽ tham gia vào Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng. Tuyên bố trên được ông Shuvalov đưa ra tại diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Phó thủ tướng Shuvalov cũng hoan nghênh sáng kiến vành đai kinh tế “con đường tơ lụa” của Bắc Kinh và cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc “để tạo ra thêm nhiều cơ hội kinh tế” cho cả hai nước.

Theo AFP, những năm gần đây Mátxcơva đang xây dựng mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, và xu hướng này đã được đấy mạnh sau khi quan hệ Nga-phương Tây đóng băng sau khủng hoảng Ukraine.

Ngân hàng AIIB, được Bắc Kinh khởi xướng vào tháng 12/2014, bị Washington xem là đối trọng của Ngân hàng thế giới (WB) do Mỹ dẫn đầu. Lo ngại này của Washington dường như đang trở thành sự thật khi các đồng minh của Mỹ lần lượt tuyên bố sẽ tham gia ngân hàng được Bắc Kinh đề xuất này.

Hiện Đức, Pháp, Italia, và Hàn Quốc đã tuyên bố gia nhập AIIB, còn Anh đã được chính thức chấp thuận trở thành thành viên sáng lập của AIIB.

Thoa Phạm
Theo AFP