1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga sắp thành lập 4 sư đoàn mới nhằm đáp trả NATO

(Dân trí) - Nga sẽ thành lập 4 sư đoàn quân sự mới trong năm 2016 với mục tiêu tăng cường cho các quân khu miền Tây và miền Trung nhằm đáp trả việc gia tăng các cuộc tập trận gần đây của NATO, báo giới Nga đưa tin ngày 22/1, dẫn lời một quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

 

Một tàu chiến của Nga (Ảnh: AP)
Một tàu chiến của Nga (Ảnh: AP)

Hãng tin RIA Novosti ngày 21/1 trích dẫn Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov cho hay: “Việc thành lập các sư đoàn trên là biện pháp đáp trả việc gia tăng các cuộc tập trận gần đây của các nước thành viên NATO”.

“3 sư đoàn thuộc quân khu miền Tây và 1 sư đoàn thuộc quân khu miền Trung sẽ được thành lập trong năm 2016”, Tư lệnh Salyukov nói.

Trước đó vào ngày 31/12 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia, xác định rõ rằng việc NATO mở rộng lãnh thổ sang phía đông đang thách thức an ninh và biên giới nước Nga.

Theo chiến lược an ninh quốc gia của Nga, việc NATO mở rộng lãnh thổ sang phía đông thông qua việc tăng cường các hoạt động quân sự tại các quốc gia thành viên NATO và nỗ lực của NATO trong việc gây ảnh hưởng tới chính trường quốc tế đã buộc Moscow phải xem xét lại các chiến lược và tăng cường quân sự nước này.

Ngoài ra, ông Oleg Salyukov cho biết thêm trong năm 2016 Nga sẽ tiến hành 7 cuộc tập trận chung với các quốc gia khác, trong đó có cuộc tập trận lần đầu với Pakistan và một cuộc tập trận với Việt Nam, theo đài Liberty.

Những động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh các quan chức hàng đầu của NATO ngày 21/1 tiến hành họp kín để thảo luận những thay đổi về mặt chiến lược và bố trí lực lượng nhằm đối phó với Nga.

Vũ Duy

Theo Radio Liberty, Sputnik, Dailysabah