1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phủ nhận tin ông Putin nói "chiếm" Ukraine trong 2 tuần

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại EU cho biết điện Kremlin sẵn sàng công bố đoạn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, trong đó ông Putin nói rằng Nga có thể "chiếm" Kiev trong vòng 2 tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

Trong một lá thư gửi tới ông Barroso ngày 2/9, đại sứ Nga Chizhov cho biết chính quyền của Tổng thống Nga sẵn sàng công bố đoạn băng ghi âm nếu ông Barroso không phản đối.

"Tôi biết rằng Nga có cả băng ghi âm và văn bản cuộc điện đàm. Để làm rõ các vấn đề, chính quyền của Tổng thống Nga sẵn sàng công bố chúng nếu ông không phản đối điều đó trong vòng 2 ngày tới", ông Chizhov nói.

Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Yuri Ushakov của Tổng thống Nga cho biết phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc dường như Nga sẵn sàng "chiếm" Kiev, mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trích dẫn, thực chất đã bị tách khỏi ngữ cảnh và mang nghĩa hoàn toàn khác.

Hồi đầu tuần này, tờ báo La Repubblica của Ý đưa tin rằng sau cuộc điện đàm của ông Barroso với ông Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định rằng nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ông có thể "chiếm" Kiev" trong 2 tuần.

Kremlin sau đó nói rằng các bình luận của ông Putin đã bị dịch sai và có nghĩa hoàn toàn khác khi sử dụng trong ngữ cảnh.

Mátxcơva đã nhiều lần khẳng định rằng không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ của Ukraine, bất chấp các cáo buộc liên tục từ phương Tây.

Nga nhấn mạnh rằng một cuộc đối thoại chính trị toàn diện là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

An Bình
Theo RIA