1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản đối việc thành lập nhà nước mới ở Đông Ukraine

(Dân trí) - Đại diện của Nga tại Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine Boris Gryzlov hôm nay 18/7 cho biết việc lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố về sự ra đời của một nhà nước mới có tên gọi Malorossiya là không phù hợp với tiến trình hòa hợp Ukraine theo thỏa thuận Minsk.

Đại diện của Nga tại Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine Boris Gryzlov (Ảnh: Sputnik)
Đại diện của Nga tại Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine Boris Gryzlov (Ảnh: Sputnik)

“Sáng kiến này không phù hợp với tiến trình Minsk. Tôi chỉ coi đây như một lời mời thảo luận và tuyên bố này không mang lại những kết quả mang tính xây dựng”, Sputnik dẫn lời Đại diện của Nga tại Nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine Boris Gryzlov hôm nay 18/7 cho biết.

“Tôi xem đây như một phản ứng để đáp trả các tuyên bố từ các chính trị gia cấp cao của Kiev, vốn hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Gryzlov cho biết thêm.

Phát biểu của ông Gryzlov được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko, tuyên bố thành lập một nhà nước mới, nhà nước kế thừa của Ukraine, với tư cách là đại diện cho các vùng thuộc Ukraine cũ, trừ Crimea.

Theo ông Gryzlov, quốc gia chuyển tiếp mới có tên gọi là Malorossiya và lấy thủ phủ là thành phố Donetsk. Giai đoạn chuyển tiếp của quốc gia mới này có thể kéo dài đến 3 năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách về thu nhập và thuế của DPR Alexander Timofeev cho biết hiến pháp của nhà nước Malorossiya sẽ được phê chuẩn sau một cuộc trưng cầu dân ý và thảo luận rộng rãi. Theo ông Timofeev, nhà nước Malorossiya sẽ duy trì chính sách không liên minh và theo xu hướng thắt chặt quan hệ với Nga và Belarus, nhưng vẫn giữ độc lập chủ quyền riêng.

“Malorossiya sẽ là quốc gia đa dân tộc với tiếng Nga và tiếng Malorossiya là ngôn ngữ chính thức, cùng với các ngôn ngữ khu vực”, ông Timofeev cho biết, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến thành lâp nhà nước Malorossiya.

Phản ứng của các bên

Nhà lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko (Ảnh: Sputnik)
Nhà lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko (Ảnh: Sputnik)

Ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Zakharchenko, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẽ “khôi phục chủ quyền của Dobass và Crimea”, đồng thời dự đoán kế hoạch thành lập nhà nước Malorossiya sẽ thất bại, giống như kế hoạch thành lập nhà nước Novorossiya trước đây.

Liên quan tới việc thành lập nhà nước Malorossiya, chính phủ Đức hy vọng giới chức Nga sẽ lên tiếng phản đối kế hoạch này. Ngoài Đức, Pháp cũng cho rằng ý tưởng thành lập nhà nước mới là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi Nga lên án hành động này.

“Việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể được thực hiện thông qua các cuộc đàm phán, bao gồm việc tuân thủ thỏa thuận Minsk”, văn phòng báo chí của nội các Đức thông báo với RIA Novosti.

Ngoài ra, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cũng cho rằng việc thành lập nhà nước Malorossiya không phù hợp với thỏa thuận Minsk liên quan tới tiến trình hòa hợp và thống nhất Ukraine.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Nga cho rằng việc ra đời một nhà nước mới ở Ukraine là không thể tránh khỏi. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Kalashnikov nhận định chính quyền Ukraine đã không đạt được thỏa thuận cho cuộc xung đột kéo dài ở miền đông, do vậy việc thành lập nhà nước độc lập mới chính là hệ quả nảy sinh từ thực tiễn này.

Thành Đạt

Tổng hợp