Nga nói chưa hiểu rõ kế hoạch hòa bình của ông Trump cho Ukraine
(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, Moscow ghi nhận thiện chí của Washington về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhưng vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch hòa bình mà Mỹ đưa ra.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Reuters).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 23/2 cho biết, Moscow vẫn chưa nắm rõ kế hoạch hòa bình mà Mỹ đưa ra nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine kể từ sau cuộc họp giữa phái đoàn cấp cao hai nước tại Ả rập Xê út hồi tuần trước.
Tuy nhiên, ông Ryabkov nhấn mạnh, Nga ghi nhận thiện chí của Washington khi mong muốn nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng.
Các cuộc hội đàm giữa hai phái đoàn ngoại giao của Nga và Mỹ ở Riyadh đã tập trung thảo luận về hai vấn đề chính: kế hoạch hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine và khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Cả Moscow và Washington đều khen ngợi đây là những cuộc thảo luận có hiệu quả cao.
Trong cuộc phỏng vấn với Ria Novosti hôm thứ Hai, ông Ryabkov nói rằng Nga sẵn sàng giải quyết xung đột dựa trên "sự cân bằng lợi ích" nhưng Moscow vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.
"Chúng tôi chưa hiểu thêm được điều gì. Tuy vậy, tôi có thể khẳng định phía Mỹ mong muốn nhanh chóng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn", ông Ryabkov cho biết.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho rằng một lệnh ngừng bắn mà không giải quyết được vấn đề trong dài hạn sẽ chỉ dẫn tới kịch bản tái diễn những hành động thù địch, thậm chí là một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn.
Theo ông Ryabkov, Nga muốn tránh một viễn cảnh như vậy nên bất cứ một biện pháp nào đưa ra cũng cần phải giải quyết được gốc rễ những nguyên nhân dẫn tới xung đột, chẳng hạn như việc Ukraine muốn gia nhập NATO hay những chính sách của Kiev với vùng lãnh thổ Donbass.
Các quan chức Nga luôn tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine nhưng cương quyết nhấn mạnh tới đề xuất của ông Putin vào tháng 6/2024.
Ngày 14/6/2024, phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin đã nêu ra các điều khoản của Moscow: Ukraine phải từ bỏ tham vọng ra nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ ở 4 khu vực mà Nga đang kiểm soát phần lớn, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 12/2 cũng phát đi thông điệp cho rằng việc Ukraine muốn quay lại đường biên giới trước năm 2014 là không thực tế và việc Kiev gia nhập NATO không phải một phần giải pháp cho cuộc xung đột.