1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói bắn rơi 4 tiêm kích Ukraine, hạ 420 binh sĩ đối thủ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố quân đội nước này đã bắn rơi 4 tiêm kích Ukraine trong vòng 24 giờ qua, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu 420 binh sĩ của Kiev.

Nga nói bắn rơi 4 tiêm kích Ukraine, hạ 420 binh sĩ đối thủ - 1

Một máy bay chiến đấu ném bom Su-25 của Ukraine (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/7 cho biết, lực lượng Moscow trong ngày qua đã bắn rơi 4 máy bay quân sự của Ukraine, bao gồm: 1 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-24 ở khu vực Donetsk ở Donbass, cùng 1 chiếc Su-25 và MiG-29 ở Mykolaiv ở miền nam.

Ngoài ra, Nga cũng cho hay họ đã hạ 420 quân nhân Ukraine ở Mykolaiv bằng vũ khí chính xác.

"Đối thủ đã gặp phải thiệt hại nặng nề ở mọi hướng. Tên lửa chính xác cao phóng từ trên không vào một xưởng đóng tàu đã loại khỏi vòng chiến đấu 350 quân nhân của Ukraine và 20 đơn vị thiết bị quân sự của Kiev", thông báo viết.

Thêm vào đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân nước này đã nhằm vào vị trí triển khai tạm thời của một đơn vị quân đội Ukraine ở phía đông Mykolaiv và loại bỏ 70 quân nhân đối thủ.

Thông báo nói thêm, các lá chắn phòng không Nga đã bắn hạ 9 máy bay không người lái của Ukraine gần Dibrovnoye, Glubokoye, Luk'yantsy, Brazhkovka, Liptsy, Peschanoye ở vùng Kharkov, Snegirevka ở vùng Nikolaev và Karpovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Tổng cộng, kể từ đầu chiến dịch quân sự kéo dài gần 5 tháng qua, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine tổng cộng 384 máy bay quân sự, 1.522 máy bay không người lái, 354 hệ thống tên lửa phòng không, 4.050 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 744 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.145 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 4.192 phương tiện quân sự đặc biệt.

Theo Reuters, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine