1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nã hỏa lực, san phẳng bệ phóng tên lửa ATACMS của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh nước này phá hủy bệ phóng М270А1 của Ukraine, vũ khí chuyên dùng để phóng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/6 thông báo bệ phóng tên lửa М270А1 do Mỹ sản xuất bị phá hủy ở Vùng Nikolayev của Ukraine, đồng thời công bố cảnh quay vụ việc bằng máy bay không người lái.

Nga nã hỏa lực, san phẳng bệ phóng tên lửa ATACMS của Ukraine (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Hệ thống này, phiên bản có bánh xích của tổ hợp HIMARS, có khả năng bắn tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn nhỏ hơn, đã bị máy bay không người lái giám sát phát hiện gần làng Shevchenkovo, nằm ở phía nam thành phố Nikolayev.

М270А1 dường như đang chuẩn bị bắn tên lửa, tuy nhiên nó lại chọn quay trở lại khu vực tập trung mà không rõ lý do.

Đoạn phim cho thấy bệ phóng và phương tiện hỗ trợ đã di chuyển tới một nhà chứa máy bay dân sự ở ngoại ô phía nam Shevchenkovo. Tòa nhà ngay lập tức bị tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga tấn công. Vụ nổ mạnh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhà chứa máy bay, với nhiều vụ nổ thứ cấp được máy bay không người lái giám sát ghi lại. .

"Các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, 1 bệ phóng M270A1 MLRS, 1 phương tiện hỗ trợ cũng như các phương tiện vận chuyển đạn dược được giấu trong nhà chứa máy bay đã bị loại bỏ trong cuộc tấn công", quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Nga đã liên tục săn lùng các vũ khí hiện đại của Ukraine được Mỹ viện trợ, bao gồm cả các bệ phóng thuộc họ HIMARS. Trong suốt tháng 6, Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy các bệ phóng loại này, và công bố video quay từ UAV làm bằng chứng.

Quân đội Ukraine mô tả ATACMS là tên lửa độ chính xác cao dùng để tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, ví dụ như sân bay hoặc các cơ sở chỉ huy.

Cuối tuần qua, Nga cáo buộc phía quân đội Ukraine đã bắn 5 tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm vào Crimea. Trong khi bốn tên lửa bị đánh chặn, một tên lửa đã lọt qua, giải phóng đạn chùm khắp bãi biển, khiến hơn 150 người bị thương và giết chết ít nhất 5 người, trong đó có 2 trẻ em.

Trong khi đó, tên lửa Iskander là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật hiện đại hàng đầu được trang bị trong quân đội Nga. Được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2006, tên lửa Iskander được đặt cho biệt danh "Kẻ hủy diệt đến sau" do được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình plasma độc đáo của quân đội Nga.

Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối thủ. Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. 

Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Hệ thống tên lửa Iskander gồm: Tên lửa, xe vận chuyển - nạp đạn, xe chỉ huy, xe xử lý tình báo, xe bảo dưỡng kỹ thuật, trang bị đồng bộ và khí tài huấn luyện mô hình. Mỗi xe vận chuyển mang 2 quả đạn, dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong một phút vào 2 mục tiêu khác nhau, bán kính sai số 5-7m.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine