1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở chiến dịch chống khủng bố ở Voronezh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Voronezh ở tây nam Nga thông báo thực hiện hoạt động chống khủng bố tại đây, trong bối cảnh lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner đang thực hiện một vụ bạo loạn quân sự.

Nga mở chiến dịch chống khủng bố ở Voronezh - 1

Một thành viên của nhóm Wagner xuất hiện tại thành phố Rostov-on-Don (Ảnh: Reuters).

Thống đốc Voronezh Alexander Gusev ngày 24/6 cho biết, quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở khu vực, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Các lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết trên lãnh thổ của vùng Voronezh như một phần của chiến dịch chống khủng bố. Tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn về những diễn biến mới nhất", ông cho biết.

Thủ đô Moscow, vùng Moscow và Voronezh trước đó đã siết chặt an ninh và tiến hành các biện pháp chống khủng bố sau khi lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner bị cáo buộc thực hiện một vụ bạo loạn quân sự.

Ngoài ra, ông Gusev cho biết, lực lượng cứu hỏa địa phương đang nỗ lực dập một đám cháy ở kho nhiên liệu. Chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nhưng các nguồn tin từ hiện trường nói rằng, nó dường như xuất phát từ vụ nổ lớn. 

Nga mở chiến dịch chống khủng bố ở Voronezh - 2

Bản đồ Voronezh và Rostov-on-Don (Ảnh: BBC)

Ủy ban chống khủng bố của Nga ngày 23/6 cho biết, cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã mở một cuộc điều tra hình sự chống lại ông Yevgeny Prigozhin với cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang. Nếu bị kết tội, ông chủ nhóm quân sự Wagner có thể đối mặt với 12-20 năm tù.

Trước đó, ông cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa khiến nhiều thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những cáo buộc này.

Sau đó, Wagner thông báo kiểm soát hàng loạt cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don và Voronezh của Nga, trong đó có một sân bay.

Trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là hành động phản quốc, và cảnh báo các biện pháp trừng phạt thích đáng.

Ông Putin lên án vụ nổi loạn là hành động "đâm sau lưng" và ông Prigozhin đã phản bội nước Nga.

"Những gì chúng ta phải đối mặt chính xác là sự phản bội. Tham vọng ngông cuồng và lợi ích cá nhân đã dẫn đến phản bội", ông Putin phát biểu khi đề cập đến hành động của ông Prigozhin.

Trong khi đó, FSB kêu gọi các thành viên Wagner không nghe theo chỉ đạo của ông Prigozhin và đang thực hiện các biện pháp nhằm bắt giữ ông.

Trùm Wagner tuyên bố không đầu hàng

Nga mở chiến dịch chống khủng bố ở Voronezh - 3

Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin (Ảnh: Getty).

Theo AFP, sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, trùm Wagner đã lên tiếng. Ông Prigozhin ngày 24/6 cho rằng Tổng thống Nga đã không đúng khi gọi vụ nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc và tuyên bố ông sẽ không đầu hàng. 

"Về cáo buộc phản quốc, Tổng thống đã không đúng. Chúng tôi là những người yêu nước. Không có bất cứ ai (trong lực lượng Wagner) có ý định đầu hàng theo yêu cầu của Tổng thống, FSB hay bất cứ ai khác", ông nói. 

Trước đó, ông Putin nhận định, bất cứ rối loạn nội bộ nào là mối đe dọa đối với nước Nga. Do vậy, ông cam kết các biện pháp cứng rắn để bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa đó.

Ông cảnh báo, tất cả những người theo con đường phản quốc sẽ bị đều sẽ bị trừng phạt và phải chịu trách nhiệm. "Lực lượng vũ trang đã nhận được mệnh lệnh cần thiết", ông này nói.

Theo Tass, AFP