Nga kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ Ukraine trong năm nay?

(Dân trí) - Nga và Ukraine đã đưa ra những số liệu khác nhau về diện tích lãnh thổ mà mỗi bên kiểm soát được trong các cuộc giao tranh từ đầu năm tới nay.

Nga kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ Ukraine trong năm nay? - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã giành quyền kiểm soát 890km² lãnh thổ Ukraine trong năm nay, trong khi Ukraine đã giành lại được 800km².

Theo ông Zelensky, con số trên thấp hơn nhiều so với trước đây, khi Nga kiểm soát khoảng 3.000-4.000km² mỗi năm.

Ông Zelensky cho biết tổn thất về nhân lực của Nga lên tới 270.000 người.

Ông Zelensky tuyên bố hầu hết mọi hoạt động trên chiến trường đều đang bị đình trệ, trong khi Moscow vẫn khẳng định Nga đạt được những bước tiến nhất định.

Phía Nga hiện chưa xác nhận thông tin do Tổng thống Ukraine công bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/9 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 5.300km² lãnh thổ và hơn 220 khu dân cư tại Ukraine kể từ đầu năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ riêng trong tháng 9, hơn 670km² và 27 khu dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động nhằm thiết lập vùng an ninh tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy và Kharkov tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã thu hẹp diện tích lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở vùng đông bắc Kharkov thêm 152km² kể từ ngày 5/9 và giành được 9 khu dân cư. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 700 quân nhân.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại các khu vực gần cụm đô thị Kramatorsk-Sloviansk, nơi quân đội Nga đang tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkivka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đang thực hiện "thành công" các hoạt động tác chiến nhằm kiểm soát Oskil, Krymky và Studenok, đồng thời tiến hành các hoạt động rà soát, làm sạch địa bàn tại các khu dân cư ở Krasnyi Lyman và Sviatohirsk.

Moscow gia tăng nỗ lực giành thêm lãnh thổ Ukraine giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc. Một trong những vấn đề khiến các cuộc đàm phán ít có tiến triển là vấn đề lãnh thổ. Kiev nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga vẫn theo đuổi những yêu cầu tối đa, đề nghị Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu tại Ukraine, trong đó có kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông.

Ukraine ủng hộ đàm phán 3 bên

Trong cuộc họp báo tại New York ngày 23/9, Tổng thống Zelensky cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami có thể là nơi diễn ra cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ông nói thêm rằng Kiev sẽ ủng hộ hình thức này nếu đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc gặp.

"Tôi tin rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất do phía Mỹ - cụ thể là Tổng thống Donald Trump - đề xuất liên quan đến G20. Tôi tin rằng đây có thể là cơ hội cho một cuộc gặp ba bên mang lại kết quả thực chất”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky giải thích rằng, theo quan điểm của ông, cơ chế G20 tạo ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hiệu quả, vì hội nghị thượng đỉnh này sẽ quy tụ không chỉ các đối tác châu Âu của Ukraine mà còn cả Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia Trung Đông và những nước khác; trong đó, một số quốc gia vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

"Theo tôi, đây là cuộc gặp có thể mang lại kết quả. Tất nhiên, Ukraine sẽ ủng hộ nếu hình thức này được thông qua và có thỏa thuận tương ứng", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, dự kiến ​​diễn ra tại Miami vào tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin nhiều khả năng ông Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình hiện tại chưa cho phép các cuộc đàm phán tiến tới hòa bình, nhưng ông cũng khẳng định Tổng thống Zelensky có thể đến Moscow để đàm phán nếu muốn.

Theo Anadolu, Kyiv Post