Tổng thống Zelensky nêu thương vong của Nga - Ukraine sau 4 năm xung đột

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ số thương vong của Nga và Ukraine trong hơn 4 năm xung đột.

Tổng thống Zelensky nêu thương vong của Nga - Ukraine sau 4 năm xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Post).

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 31/7, khi được hỏi liệu ông có biết con số ước tính về tổn thất của quân đội Nga sau hơn 4 năm xung đột hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tổn thất của họ khoảng 1,6 triệu quân, trong đó khoảng 700.000 người thiệt mạng. Khoảng như vậy".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine có thể công bố thống kê thương vong của Lực lượng Phòng vệ Ukraine hay không, ông Zelensky cho biết điều này rất khó thực hiện.

"So với Ukraine thì rất khó để công bố. Thành thật mà nói, tôi không muốn công khai quá nhiều vì Nga sẽ hiểu điều gì đang diễn ra với quân đội của chúng tôi. Chúng tôi có khoảng 50.000 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 400.000 người bị thương", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Ông thừa nhận hiện Ukraine vẫn còn số lượng rất lớn quân nhân được liệt kê là mất tích.

Tổng thống Zelensky cũng thông báo rằng Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị triển khai nhiều thay đổi mang tính hệ thống trên tiền tuyến.

Khi được hỏi liệu Ukraine có đang giành chiến thắng trong cuộc chiến hay không, ông Zelensky khẳng định Kiev "không thua", đồng thời cho rằng Nga không còn nắm thế chủ động.

Theo ông, đối với Ukraine, chiến thắng đồng nghĩa với việc bảo vệ được đất nước và nền độc lập, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Nga không giành được thắng lợi trên chiến trường.

"Xét từ góc độ đó, chúng tôi đang chiến thắng. Chúng tôi không thua và họ cũng không thắng", ông Zelensky tuyên bố.

Số liệu thương vong mới nhất khác với con số do Tổng thống Zelensky đưa ra trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Pháp hồi tháng 2. Khi đó, ông nói rằng khoảng 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Tướng Yevhen Lasiichuk thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công sau những tổn thất về cả trang thiết bị lẫn quân số.

Theo đó, Nga đang cố gắng thâm nhập thành từng nhóm nhỏ vào giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trước đây, họ thường cố gắng tiến quân với các nhóm lớn, sử dụng xe bọc thép và ô tô. Lực lượng bộ binh sẽ lái xe tiếp cận các vị trí của Ukraine gần nhất có thể rồi sau đó mới phát động tấn công.

Theo ông Lasiichuk, những phương tiện này đã trở thành mục tiêu quá dễ dàng đối với các lực lượng phòng thủ Ukraine. Do đó, bộ chỉ huy quân đội Nga đã quyết định thay đổi cách tiếp cận trong các hoạt động tấn công.

Tướng Lasiichuk giải thích, lực lượng Nga đang hoạt động theo những nhóm nhỏ chỉ từ 2 đến 3 người, cố gắng di chuyển không để bị phát hiện giữa các chiến tuyến của Ukraine, tận dụng tối đa địa hình và điều kiện thời tiết.

Các lực lượng Nga cũng thay đổi chiến thuật không kích Ukraine bằng cách gia tăng đáng kể việc sử dụng tên lửa đạn đạo và thường xuyên hơn vào ban ngày.

Tuy nhiên, Không quân Ukraine thừa nhận chiến thuật tổng thể của Nga vẫn không thay đổi: Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công Ukraine mỗi ngày và mỗi đêm bằng máy bay không người lái cảm tử Shahed.

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt tên lửa đánh chặn. Ukraine hiện phụ thuộc lớn vào các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, vốn là loại vũ khí duy nhất trong kho lực lượng của họ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Theo Kyiv Post