1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "khoe" chó robot có khả năng phóng rocket

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các kỹ sư Nga ra mắt một chú chó robot có khả năng mang và khai hỏa vũ khí tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2022.

Trong sự kiện Army-2022 diễn ra hôm 15/8, Nga công bố robot mới dưới hình dạng một chú chó và được trang bị ống phóng rocket trên lưng.

Theo đoạn video do hãng tin nhà nước RIA Novosti chia sẻ, cho thấy robot đứng bằng 4 chân trên mặt đất. Các chân của robot có thể uốn cong, xoay và đưa nó về phía trước rồi phía sau, và hạ thấp.

Robot này có thể vận hành cho mục đích dân sự hoặc tác chiến khi cần thiết. Nó có thể di chuyển tới các khu vực bị chiến sự tàn phá để tiếp tế thuốc men và khảo sát tình hình xung quanh, cũng như tuần tra đảm bảo an ninh, theo RIA Novosti.

Nga "khoe" chó robot có thể phóng rocket

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã tham dự lễ khai mạc Army-2022 ở Kubinka, ngoại ô Moscow, Nga. Tại đây, ông cho biết sự kiện là dịp để các nền quân đội từ nhiều quốc gia có thể theo dõi và quan sát được những thành tựu của Nga trong lĩnh vực công nghiệp quân sự.

Theo ông Putin, Nga đang phát triển những thiết bị có thể định hình tương lai của lực lượng vũ trang nước này như vũ khí tấn công chính xác, công nghệ robot, hệ thống tác chiến dựa trên những nguyên tắc vật lý mới.

Trước màn ra mắt của chó robot tại Army-2022, Mỹ cũng đã đưa vào biên chế loại khí tài này tại một căn cứ ở Portland. Phiên bản chó robot do Mỹ sản xuất và phát triển được sử dụng để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trinh sát.

Theo Newsweek