1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khắc chế xuồng tự sát, tướng Ukraine kêu gọi đổi chiến thuật

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tư lệnh Hải quân Ukraine nói rằng, các chiến thuật tập kích bằng xuồng không người lái của Kiev nhắm vào mục tiêu Nga trên Biển Đen trong năm qua không còn hiệu nghiệm trong năm 2024.

Nga khắc chế xuồng tự sát, tướng Ukraine kêu gọi đổi chiến thuật - 1

Xác xuồng không người lái cảm tử của Ukraine (Ảnh: Rybar).

"Khi chúng ta sử dụng công nghệ xuồng không người lái, đối phương sẽ phát triển các biện pháp đối phó. Một số thủ thuật và chiến thuật có hiệu quả vào năm 2022 và 2023, sẽ không còn hiệu quả trong 2024", Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Oleksii Neizhpapa trả lời phỏng vấn Ukrainska Pravda.

"Vì thế, chúng ta cần thay đổi chiến thuật, điều chỉnh các thông số kỹ thuật của mọi thứ ta làm", ông Neizhpapa nói.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây thường thông tin về những lần ngăn chặn thành công xuồng không người lái cảm tử của Ukraine trên Biển Đen, như vụ tàu tuần tra cao tốc Nga bắn hạ xuồng không người lái Ukraine vào ngày 30/12/2023, hay vụ máy bay Hải quân Nga phá hủy xuồng không người lái của Ukraine vào cùng tháng.

Những sự việc này nêu bật những thách thức mà Hải quân Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì hiệu quả của năng lực hàng hải không người lái.

Để đáp trả xuồng không người lái của Ukraine, Nga đã thực hiện một loạt biện pháp phòng thủ, đáng chú ý nhất là việc lắp đặt rào chắn tại các lối vào bến cảng.

Những rào chắn này được cho là có hiệu quả tương đối trong việc ngăn chặn xuồng không người lái của Ukraine xâm nhập vào bến cảng. Bổ trợ cho những rào chắn này là các vị trí súng máy và tàu chiến canh gác.

Nga cũng đang triển khai máy bay quân sự để săn lùng xuồng không người lái Ukraine. Hải quân Moscow thường sử dụng mẫu thủy phi cơ Be-12 Mail để phát hiện xuồng cảm tử Ukraine và báo tin cho các đơn vị hàng không hải quân khác.

Nga khắc chế xuồng tự sát, tướng Ukraine kêu gọi đổi chiến thuật - 2

Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Các đơn vị chuyên dụng đồn trú tại Crimea, bao gồm trực thăng như Mi-8 Hip và Ka-27, cũng thường được triển khai để ngăn chặn xuồng không ngưới của Ukraine bằng rocket và súng máy.

Ngoài ra, các tàu có giá trị cao của Nga, bao gồm tàu vận chuyển vũ khí cũng như tàu chở dầu của chính phủ, hiện nay được tàu tuần tra và tàu khu trục hộ tống trong quá trình vượt Biển Đen.

Tư lệnh Hải quân Ukraine nhấn mạnh tính tất yếu của "cuộc chiến không người lái". Khi cả hai bên kết hợp công nghệ không người lái vào chiến lược quân sự của mình, chiến trường trên biển sẽ chứng kiến "kỷ nguyên quân sự mới", ông nói.

Ông Neizhpapa nhấn mạnh rằng, nếu chỉ phụ thuộc vào xuồng không người lái thì Ukraine sẽ không thể "chiến thắng" trên biển.

"Nếu chỉ đơn giản là đổi cả hạm đội sang xuồng không người lái thì sẽ không thể giành chiến thắng. Nó cũng giống như việc lực lượng lục quân từ bỏ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, súng và mọi thứ khác", ông Neizhpapa nói.

"Bạn chỉ có thể tuyên bố một vùng lãnh thổ là của mình khi bộ binh hoặc lính thủy quân lục chiến của mình đứng trên đó", Tư lệnh Hải quân Ukraine nói. "Trên biển cũng như vậy. Khi bạn có tàu trong vùng lãnh hải này và không ai có thể làm gì nó thì chỉ khi ấy đó mới là vùng biển của bạn".

Theo Pravda