1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga hối hả đào chiến hào ngăn cuộc đột kích lớn chưa từng có của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga bắt đầu xây dựng hệ thống chiến hào ở Kursk, một dấu hiệu cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn của Moscow về cuộc đột kích của Ukraine.

Nga hối hả đào chiến hào ngăn cuộc đột kích lớn chưa từng có của Ukraine - 1

Nga xây các công sự mới sâu trong lãnh thổ Kursk (Ảnh: Planet).

Theo Newsweek, một trang tuyển dụng của Nga những ngày qua đã đăng ít nhất 30 quảng cáo để tìm công nhân xây dựng hào ở Kursk. Phần lớn các quảng cáo là tuyển dụng công nhân ca kíp để đào nhiều loại công sự khác nhau, bao gồm chiến hào và công trình chống tăng.

Một quảng cáo nêu, đây là công việc 24/24 và địa điểm là xung quanh thành phố Kursk để lập tuyến phòng thủ thứ hai.

Theo tình báo phương Tây, Nga đang đẩy mạnh đào hào gần đường cao tốc và đường sắt chính quanh khu vực Kursk để ngăn đà tiến công của lực lượng đột kích Ukraine.

Cuối tuần qua, BBC đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm ở rìa thị trấn Kurchatov và phía tây thủ phủ khu vực Kursk.

Trong khi đó, theo CNN, theo hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar chụp ngày 12/8, các vị trí phòng thủ mới được xây dựng, bao gồm chiến hào và rãnh chống tăng ở tây nam Lgov, vùng Kursk, dọc theo đường cao tốc E38 Lgov-Rylsk-Hlukhiv (phía tây bắc thành phố Sudzha của Nga).

Các ảnh vệ tinh khác chụp ngày 13/8 cũng hé lộ các công sự gần đường cao tốc 38K-024, phía nam Lgov.

Lgov cách biên giới Ukraine khoảng 60km và cách nơi thâm nhập sâu nhất của quân đội Ukraine khoảng 40km.

Nga dường như đang lo ngại về khả năng lực lượng Ukraine nhanh chóng tiến xa hơn về phía bắc.

Việc tập trung hệ thống công sự gần đường cao tốc chính, đường tàu cho thấy Nga đang cố gắng bảo vệ các tuyến liên lạc mặt đất quan trọng, đặc biệt dọc theo các tuyến đường E38 và 38K, để ngăn chặn các hoạt động tiến công của quân đội Ukraine.

Ukraine mở cuộc đột kích lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga rạng sáng 6/8. Khoảng 1.000 quân Ukraine cùng với xe bọc thép đã qua mặt các hệ thống cảnh báo của Nga, tiến vào Kursk.

Quân đội Ukraine đầu tuần này tuyên bố đã kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, tương đương khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, giới chức nước này khẳng định, mục đích của Kiev không phải giành lãnh thổ Nga, mà tạo ra một vùng đệm để đảm bảo an toàn cho các vùng biên giới của Ukraine.

Cuối tuần trước, Forbes đưa tin, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine dường như đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở vùng Kursk của Nga.

Theo các chuyên gia phương Tây, một cuộc chiến tĩnh có thể xảy ra trong thời gian tới, khi ở Kursk, cả Nga và Ukraine đều đào hào. Điều đó cũng có nghĩa Kiev dường như đang cân nhắc tới việc bảo tồn thành tựu tấn công của họ bằng việc kiểm soát lâu dài một phần của Kursk. Vùng lãnh thổ này có thể sẽ trở thành lá bài đàm phán của Ukraine với Nga trong tương lai.

Phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kharchenko cảnh báo, một khi Ukraine đào xong phòng tuyến, việc giành lại các khu vực rừng rậm rạp ở Kursk sẽ khó khăn như Avdiivka (miền đông Ukraine), nơi Nga đã mất rất nhiều công sức để giành quyền kiểm soát từ tay Ukraine hồi đầu năm.

Theo Telegraph, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine