1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giáng đòn "lính đánh thuê", quyết chiến đến cùng ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã gửi thông điệp cứng rắn tới tất cả lực lượng chiến đấu ở Ukraine khi tấn công điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài.

Nga giáng đòn lính đánh thuê, quyết chiến đến cùng ở Ukraine - 1

Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine (Ảnh: Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế của Ukraine).

Cuộc tấn công của Nga vào một tòa nhà ở thành phố Kharkov phía đông bắc Ukraine hôm 16/1 đã khiến 60 lính đánh thuê thiệt mạng, trong đó hầu hết là người quốc tịch Pháp, Sputnik đưa tin.

Theo nguồn tin tình báo Ukraine, Tổng biên tập Donbass Insider Christelle Neant nói với RT rằng "nhiều người nói tiếng Pháp bị thương đã được đưa vào bệnh viện" ở Kharkov.

Neant nói rằng Kiev sử dụng lính đánh thuê nước ngoài "chủ yếu cho mục đích truyền thông" và những người Pháp ở Kharkov có thể là lực lượng hướng dẫn Ukraine cách sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ và thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc, nhận định sự hiện diện của những người Pháp có vũ trang ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã làm dấy lên suy đoán về việc họ đang làm việc cho ai.

Ông Ritter cho rằng cuộc tấn công của Nga có khả năng vạch trần sự tham gia trực tiếp bí mật của Pháp vào cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga.

"Nếu bạn đang chiến đấu cho phía Ukraine, bất kể quốc tịch của bạn là gì, thì bạn hiện là mục tiêu hợp pháp (của Nga)", ông Ritter cho biết.

Ông Ritter tập trung vào hai khía cạnh chính của cuộc tấn công. Theo ông, cuộc tấn công cho thấy các nhà hoạch định quân sự Nga không còn phân biệt giữa lính đánh thuê nước ngoài và binh sĩ Ukraine.

"Nga không hề tỏ ra do dự trong việc loại bỏ lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu thay mặt cho quân đội Ukraine", ông Ritter nói.

Sự xuất hiện của nhóm lính đánh thuê cũng cho thấy quân đội Pháp có thể đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine.

"Ít nhất một số người nói tiếng Pháp này không phải là lính đánh thuê, mà thực sự là quân nhân trong lực lượng vũ trang Pháp, tức là quân nhân làm việc cho chính phủ Pháp, những người đã đến Ukraine theo lệnh của chính phủ. Và giờ họ đã thiệt mạng", cựu sĩ quan Mỹ giải thích.

Chuyên gia lập luận rằng, chính sách mới của Nga rõ ràng trái ngược với sự dè chừng trước đây của Moscow đối với những người được cho là các "cố vấn" quân sự của NATO hoặc các nhân viên khác của NATO ở Ukraine. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi về chiến thuật, nhắm mục tiêu vào tất cả lực lượng đối đầu ở Ukraine.

"Họ chưa bị hạ với số lượng đáng kể, mặc dù với tình báo Nga hiện nay, nhiều khả năng Nga đã biết họ ở đâu và có thể đã tấn công bất cứ lúc nào. Điều này cho thấy Nga đã đưa ra quyết định rằng: mọi lực lượng ở Ukraine bây giờ đều có số phận như nhau", ông Ritter nhận định.

Hàm ý rộng hơn của cuộc tấn công là Nga đang ở trong một "cuộc chơi đến cùng" nhằm hạ gục các lực lượng vũ trang Ukraine.

"Điều này có nghĩa là Nga nhắm mục tiêu đến tất cả lực lượng gồm quân đội Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và bất kỳ thành viên quân sự NATO nào trên lãnh thổ Ukraine", chuyên gia Mỹ nói thêm.

Chuyên gia Earl Rasmussen tại Trung tâm Á - Âu nói cho rằng cuộc tấn công ở Kharkov có thể là một thông điệp gửi tới Ukraine rằng, Nga sẽ không đối xử với các chiến binh phương Tây khác với các chiến binh Ukraine. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Kiev đã tăng cường tuyển dụng lính đánh thuê để che giấu tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch phản công, theo Sputnik. Ukraine được cho là đang cố gắng tuyển dụng các chiến binh ở Mỹ và Canada, với sự giúp đỡ của tình báo Mỹ, cũng như ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Hàng nghìn lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cùng quân đội Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022. Bộ Quốc phòng Nga cho biết gần 6.000 trong số 13.500 người nước ngoài đến chiến đấu ở Ukraine đã thiệt mạng và hơn 5.600 người đã trở về nước.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ tham gia cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở Ukraine với vai trò là lính đánh thuê. Moscow tuyên bố không khoan nhượng với lực lượng lính đánh thuê tại Ukraine. Nga cũng liên tục thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

Theo Sputnik, RT