1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dựng "phòng tuyến lửa" nhiều lớp, chặn đà tiến công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh lính Ukraine cho biết Nga đã dựng các tuyến phòng thủ kiên cố nhằm cản đà phản công của lực lượng Kiev ở mặt trận phía Nam.

Nga dựng phòng tuyến lửa nhiều lớp, chặn đà tiến công của Ukraine - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Ngay cả khi các đơn vị Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một phần mặt trận phía Nam, các binh sĩ Ukraine vẫn cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt để đạt được bước tiến trước mạng lưới công sự nhiều lớp và phức tạp của Nga.

Lực lượng Ukraine hôm 28/8 tuyên bố đã kiểm soát làng Robotyne chiến lược ở vùng Zaporizhzhia phía nam và đang tiến tới một số ngôi làng khác trong nỗ lực đưa khu vực chiến lược Tokmak vào tầm bắn của hỏa lực pháo binh.

Oleksandr Solonko, một binh lính Ukraine, đã mô tả những thách thức trong nỗ lực đạt được bước tiến trong khu vực.

Đầu tiên, địa hình của khu vực này khiến nhiều binh lính Ukraine bị lộ vị trí trước lực lượng Nga.

"Cho dù bạn là ai, một đơn vị tấn công, một đơn vị thực hiện nhiệm vụ sơ tán, trinh sát trên không hay trên mặt đất, chuyển động của bạn đều có thể bị phát hiện từ xa. Đối phương đã chuẩn bị từ lâu để sẵn sàng đối mặt với bạn", Solonko nói.

"Các tuyến đường tiếp cận và tuyến hậu cần bị hạn chế. Mọi thứ đều bị bắn và pháo kích liên tục mỗi ngày. Bạn gần như chắc chắn bị phát hiện", binh lính Ukraine cho biết.

Tuần trước, một sĩ quan thuộc đơn vị tiền tuyến Ukraine cũng nói với CNN rằng, địa hình rộng mở là một thách thức với lực lượng Kiev, khi máy bay không người lái (UAV) của cả hai bên đều bay trên đầu.

"Không thể che giấu bất kỳ chuyển động nào của thiết bị, bất kỳ hành động nào cũng ngay lập tức bị đối phương phát hiện, sau đó các cuộc tập kích bắt đầu nổ ra bằng pháo binh hoặc máy bay không người lái", sĩ quan Ukraine cho biết thêm.

Ngoài ra, Solonko cho biết các công sự của Nga cũng được chuẩn bị rất công phu.

"Có nơi còn có cả hệ thống hào, hầm… Súng phóng lựu tự động, súng máy, hệ thống tên lửa chống tăng. Rãnh chống tăng, bãi mìn trải dài khắp cánh đồng", Solonko chia sẻ.

"Chỗ nào không đào được, họ sẽ gài mìn. Chúng tôi phải vượt qua tất cả những phòng tuyến này để tiến công về phía trước", binh lính Ukraine tiết lộ.

Một số nguồn tin gần đây đã đề cập đến bước tiến chậm chạp của lực lượng đặc công Ukraine, những binh lính được giao nhiệm vụ rà phá các bãi mìn, khi một số vũ khí được kích hoạt bằng dây cáp do Nga thiết lập với mật độ dày đặc trong tuyến phòng thủ đầu tiên.

Binh lính Ukraine cũng thừa nhận, Ukraine mất xe bọc thép trong khu vực "vì ưu thế trên không của đối phương".

"Bom dẫn đường trên không là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất. Nga sử dụng chúng với quy mô lớn. Tôi không thể đánh giá độ chính xác, nhưng loại vũ khí này có sức mạnh khủng khiếp", Solonko nói thêm.

Theo Solonko, Nga đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để giám sát và nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine.

"Họ xác định mục tiêu và phóng (UAV) Lancet theo bầy đàn cũng như bom dẫn đường", binh lính Ukraine cho biết.

Các nhà phân tích cho biết Nga cũng triển khai các tuyến phòng thủ sâu về phía trước. Chuyên gia phân tích Emil Kastehelmi lưu ý rằng "Nga đã xây dựng các chiến hào liên lạc dài 100-350m, giúp họ tăng cường hoặc rút lui khỏi các vị trí chiến đấu".

"Các công sự kiên cố được xây dựng nhằm ngăn chặn bất kỳ bước tiến tiềm tàng nào trên con đường chính hướng tới Tokmak", Kastehelmi nhận định.

Trong bản đánh giá chiến sự mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các lực lượng Ukraine "đang ở trong tầm tấn công tới hàng loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga". Các vị trí phòng thủ này bao gồm một loạt hào chống tăng và phòng tuyến răng rồng liền kề nhau.

Theo CNN