1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine giao tranh "đẫm máu nhất", mở mũi tiến công xuống phía nam

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine triển khai lực lượng giao tranh khốc liệt nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Nga và mở đường tiến công xuống phía nam.

Ukraine giao tranh đẫm máu nhất, mở mũi tiến công xuống phía nam - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo quan chức do Nga bổ nhiệm, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga ở phần phía tây của khu vực Donetsk, nơi các nhóm binh sĩ Ukraine được triển khai để giành vị trí ở phía đông thị trấn Staromaiorske.

Quân đội Ukraine đã thành công giành lại ngôi làng ở Staromaiorske, bước tiến lớn nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Để làm được việc đó, họ đã phải bước vào một khu vực chết chóc và nhiều người trong số họ đã thiệt mạng.

Vladimir Rogov, một quan chức tại khu vực ở Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, ngày 13/8 nói rằng các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra ở phía nam Velyka Novosilka khi quân đội Ukraine cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga, mở đường đánh xuống phía nam để tiếp cận bờ biển Azov.

"Đối phương đã tiến vào và giành được vị trí ở phần phía bắc của Urozhaine sau hai tuần diễn ra những trận chiến khốc liệt và đẫm máu nhất để giành lấy khu định cư này", ông Rogov nói.

Ông Rogov cho biết các binh sĩ Nga vẫn kiểm soát phần phía nam của Urozhaine, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Ukraine muốn đẩy lùi quân đội Nga khỏi toàn bộ khu Urozhaine và thị trấn Staromlynivka xa hơn về phía nam.

Oleg Chekhov, phát ngôn viên của nhóm tiến công Vostok thuộc quân đội Nga, cho biết lực lượng Ukraine đang cố gắng tấn công theo hướng Urozhaine và Staromaiorske và họ đã chịu tổn thất.

Ukraine giao tranh đẫm máu nhất, mở mũi tiến công xuống phía nam - 2

Một số mũi tiến công của Ukraine (Ảnh: WSJ).

Trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ trên Telegram, ông Chekhov cho biết hỏa lực pháo binh Nga đã phá hủy các cầu phao mà lực lượng Ukraine đã cố gắng sử dụng để vượt sông Mokri Yali ở phía tây Urozhaine, đồng thời phá hủy các mục tiêu khác gần đó bao gồm một thành trì cách đó vài km về phía bắc tại Makarivka.

Ukraine đã phát động chiến dịch phản công vào tháng 6, cố gắng giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông của đất nước. Ukraine đã giành lại một số ngôi làng ở phía nam và một số vùng lãnh thổ xung quanh thành phố đổ nát Bakhmut ở phía đông, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được những bước tiến lớn trước quân đội Nga.

Moscow nói cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Nga đã dựng các phòng tuyến kiên cố trên các mặt trận để ngăn đà phản công của Kiev.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, ngày 13/8 tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy một trung tâm chỉ huy tiền phương của Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

"Tại khu vực thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, một sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn 9 Ukraine đã bị phá hủy. Gần khu định cư Pervomaiskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), một trạm kiểm soát máy bay không người lái (UAV), nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine quân đội đã bị tấn công", tướng Konashenkov cho biết.

Theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, khiến hơn 300 quân binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương trong một ngày. Ở khu vực phía nam Donetsk, Nga tuyên bố hạ 80 lính Ukraine cùng hàng loạt khí tài.

Dù đã nhận được các thiết bị trị giá hàng tỷ USD và binh sĩ được đưa sang đào tạo ở các nước phương Tây để chuẩn bị cho cuộc phản công hiện tại, song Ukraine phải thừa nhận rằng chiến dịch của họ đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Các chỉ huy Ukraine lý giải, họ chủ đích giữ tốc độ như vậy để tránh tỷ lệ thương vong cao và nhằm thăm dò tìm lổ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga và bào mòn nguồn lực của Moscow.

Theo Reuters, Tass