1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata đến Ukraine trước trận chiến lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu sử dụng các xe tăng T-14 Armata thế hệ mới cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, truyền thông địa phương cho hay.

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata đến Ukraine trước trận chiến lớn - 1

Siêu tăng thế hệ ba T-14 Armata của Nga tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ năm 2020 (Ảnh: Reuters).

RIA Novosti dẫn nguồn thạo tin ngày 25/4 cho biết, Nga đã đưa T-14 Armata, xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của nước này, đến chiến trường Ukraine.

"Các xe tăng Armata sẽ được dùng để pháo kích các vị trí của lực lượng Ukraine, tuy nhiên, đến nay chúng vẫn chưa tham gia vào chiến dịch tấn công trực tiếp", nguồn tin nêu rõ.

Nguồn tin cho biết thêm, các xe tăng T-14 Armata đã được trang bị thêm lớp bảo vệ ở hai sườn, bảo vệ trước đạn chống tăng, trong khi các kíp lái đã trải qua khóa huấn luyện phối hợp tác chiến tại Donbass.

Xe tăng T-14 Armata từng gây chú ý khi ra mắt tại Moscow vào năm 2015. Một quan chức tình báo quân đội Anh khi đó viết một bài nghiên cứu, trong đó đánh giá: "Armata đại diện cho bước thay đổi mang tính cách mạng nhất trong thiết kế xe tăng suốt nửa thế kỷ qua".

T-14 Armata có một tháp pháo điều khiển từ xa không người lái. Chuẩn tướng Anh đã về hưu Ben Barry nhận định, thiết kế tháp pháo này có khả năng chứa một súng cỡ nòng 150mm. Tổ lái được bảo vệ bởi một khoang bọc thép, giúp tăng khả năng sống sót cho kíp 3 người vận hành bên trong xe tăng.

T-14 Armata có thể đạt tốc độ tối đa gần 90km/h, trọng lượng tối đa 53 tấn và có khung gầm linh hoạt.

Ông Konstantin Sivkov, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách thông tin của Học viện Tên lửa và Pháo binh Nga, bình luận T-14 sẽ được dùng để đối trọng với các xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine như Challenger của Anh, Leopard của Đức.

"T-14 Armata vượt trội so với cả hai mẫu xe tăng tối tân nhất của phương Tây xét về phương diện kỹ thuật", ông Sivkov nói. Ông cho biết thêm rằng, T-14 có thể đóng vai trò là "trung tâm chỉ huy" trong một nhóm gồm các xe tăng T-90M do Nga sản xuất.

Tuy nhiên, hồi tháng 1, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh nhận định, do cồng kềnh hơn nhiều loại xe tăng hiện có của Nga, T-14 gặp các vấn đề về hậu cần nên việc triển khai chúng ở Ukraine tiềm ẩn rủi ro cao đối với Moscow. Ngoài ra, động cơ và hệ thống chụp ảnh nhiệt của T-14 từng gặp vấn đề, vì vậy, việc thông báo triển khai T-14 ở Ukraine có thể chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền.

Một số chuyên gia chỉ ra, Nga không có đủ số lượng xe tăng T-14 Armata để sử dụng một cách hiệu quả cho chiến dịch ở Ukraine. Việc triển khai T-14 cùng với những xe tăng đời cũ sẽ chỉ khiến T-14 gặp nguy hiểm.

Cả Nga và Ukraine đều đang lên dây cót cho một trận chiến lớn trong những tuần tới. Phương Tây bắt đầu bàn giao cho Kiev các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhằm giúp Ukraine phá vỡ phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cho rằng, xe tăng phương Tây khó có thể xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine do số lượng viện trợ tương đối hạn chế, việc huấn luyện vận hành cũng đòi hỏi có thời gian.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine