1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa siêu tăng "bất khả chiến bại" tới tham chiến ở Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh xe tăng T-14 Armata của Nga đang tác chiến ở Ukraine.

Nga đưa siêu tăng bất khả chiến bại tới tham chiến ở Ukraine? - 1

Xe tăng T-14 Armata trong một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Ảnh: The Drive).

Eurasian Times đăng một đoạn video dường như ghi lại cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất kho vũ khí của Nga T-14 Armata tham chiến ở Ukraine.

Đoạn video cho thấy chiếc xe tăng đang nhằm vào các mục tiêu trên chiến trường. Hiện chưa rõ nó được quay vào khi nào và ở đâu.

Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng nếu đúng là sự thật thì đây sẽ là đoạn video đầu tiên ghi lại cảnh chiếc T-14 của Moscow tham gia chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Nga đưa siêu tăng "bất khả chiến bại" tới tham chiến ở Ukraine?

Cuối năm ngoái, giới quan sát nhận định, hình ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội khi đó cho thấy Moscow có thể đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đưa xe tăng T-14 Armata tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh trước đó dự đoán T-14 có thể sẽ tới Ukraine, nhưng nó dường như chưa được tham chiến.

"Nếu Nga triển khai T-14, nó có thể chủ yếu phục vụ mục đích tuyên truyền", phía Anh nhận định. Anh cho rằng, T-14 là dự án mới và Nga có thể chưa hoàn toàn chắc chắn về khả năng tác chiến của vũ khí này trên thực địa nên Moscow sẽ không chấp nhận rủi ro triển khai ngay Armata trong chiến đấu. 

 T-14 Armata là một xe tăng chiến đấu chủ lực do công ty cơ khí Uralvagonzavod của Nga chế tạo. Nó chính thức được giới thiệu tới công chúng nhân dịp lễ duyệt binh Ngày chiến thắng năm 2015. Sở hữu dàn khí tài "khủng" cùng cấu tạo hiện đại và kiên cố, "siêu tăng" này của Nga được gọi với danh hiệu "bất khả chiến bại" nhờ khả năng chống chọi mọi đòn tấn công và có thể tung ra những "nắm đấm" hỏa lực mạnh mẽ.

T-14 Armata được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125mm có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UBK21 Sprinter có thể bay xa 12 km. Xe tăng này còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Afghanit, gồm radar và các bộ cảm biến, có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tên lửa dẫn đường và đạn chống tăng đang được bắn về phía nó. Ngoài ra, lớp giáp phản ứng nổ Malachit cũng giúp xe tăng này giảm 50% khả năng xuyên phá của đạn chống tăng hiện đại.

Được thiết kế theo dạng module, xe tăng T-14 Armata có thể được dễ dàng sửa chữa và nâng cấp khi cần thiết. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng giúp xe tăng chiến đấu chủ lực đời mới của Nga có khả năng bảo vệ chống lại các vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học.

Đoạn video về T-14 được công bố trong bối cảnh tháng trước, Mỹ, Đức, Anh cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã đạt được đồng thuận trong việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams, Leopard và Challenger cho quân đội Ukraine. Giới quan sát nhận định xe tăng phương Tây có thể là nhân tố xoay chuyển cục diện xung đột giữa Moscow và Kiev khi chúng sẽ giúp quân đội Ukraine áp đảo lại ưu thế hỏa lực của Nga và tiến hành những chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ.

Trong khi đó, tạp chí Foreign Policy (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự ẩn danh của Kiev cho hay, Nga dường như đã chuẩn bị 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống hỏa lực phóng loạt, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine