1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn quân tới "chảo lửa" chiến lược, ngăn Ukraine chọc thủng phòng tuyến

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang triển khai quân từ các mặt trận khác tới khu vực phía nam để tăng cường phòng thủ trước đà phản công của Kiev.

Nga dồn quân tới chảo lửa chiến lược, ngăn Ukraine chọc thủng phòng tuyến - 1

Lực lượng vũ trang Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Việc tập hợp lại lực lượng từ các mặt trận khác và triển khai lực lượng dự bị cho phép Nga tăng cường sức mạnh cho các đơn vị đang tiến hành các hoạt động phòng thủ trên mặt trận Berdiansk và Melitopol", Mykola Urshalovych, quan chức cấp cao của Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết hôm 7/9.

Ông Urshalovych nói rằng các lực lượng Nga tiếp tục tiến công trên các mặt trận Lyman, Avdiivka và Marinka, đồng thời nỗ lực phản công trên mặt trận Bakhmut bất chấp tổn thất đáng kể.

Tuần trước, lực lượng Ukraine tuyên bố họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên trong các cứ điểm của Nga ở mặt trận Zaporizhia phía nam, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt.

Trong gần 3 tháng phản công, các lực lượng Ukraine phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi nỗ lực vượt qua các tuyến phòng thủ gồm bãi mìn, hào chống tăng cùng công sự kiên cố và dày đặc của Nga ở các khu vực phía nam và phía đông Ukraine.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đã ghi nhận "một số tiến bộ đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine trên đường tiến quân tới phía nam từ khu vực Zaporizhia".

"Họ đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga", ông Kirby thông báo, đồng thời cho biết việc tận dụng thành công này như thế nào tùy thuộc vào Ukraine.

Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía nam là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm đưa quân tới gần biển Azov. Khu vực này là mục tiêu chính của Ukraine vì việc tiến sâu vào vùng lãnh thổ này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ hành lang trên bộ của Nga, nối bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập và khu vực Donetsk ở phía đông.

Phát biểu trước các thành viên Nghị viện châu Âu hôm 7/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO đã giúp khởi động cuộc phản công của Ukraine và đang bắt đầu có kết quả.

"Ukraine đang dần giành quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn. Đây là một cuộc giao tranh ác liệt, khó khăn nhưng họ đã có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Nga. Và họ đang tiến về phía trước", ông Stoltenberg nói.

Nga dồn quân tới chảo lửa chiến lược, ngăn Ukraine chọc thủng phòng tuyến - 2

Các mặt trận giao tranh ở miền Đông và miền Nam Ukraine (Ảnh: National News).

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về bước tiến của lực lượng quân sự nước này.

"Bất kể ai nói gì, chúng tôi đang tiến công và đó là điều quan trọng nhất", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine lạc quan rằng, tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở mặt trận phía nam có thể dễ dàng xuyên thủng hơn tuyến đầu tiên.

Quân đội Ukraine ngày 31/8 tuyên bố, các đơn vị của lực lượng vũ trang nước này đã tiến về phía hai ngôi làng ở phía nam và phía đông Robotyne. Robotyne là ngôi làng ở vùng Zaporizhia mà Kiev đã tuyên bố giành quyền kiểm soát.

Quân đội Ukraine dường như đã nhắm mục tiêu các hoạt động của mình tới vùng chiến lược Tokmak ở phía nam Robotyne - một trung tâm hậu cần mà lực lượng Nga sử dụng để tiếp tế và đặt các kho nhiên liệu và đạn dược.

Tuy nhiên, các khu vực này hiện vẫn bị bao vây bởi các tuyến phòng thủ phức tạp của Nga bao gồm các bãi mìn, hàng rào chống tăng và chiến hào sâu, đặt ra những thách thức lớn cho quân đội Ukraine trong việc giành lại các vùng lãnh thổ này.

Theo Pravda, Guardian