Nga dồn dập phóng tên lửa, không kích rung chuyển Kiev
(Dân trí) - Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn thứ 2 vào Ukraine trong vòng 48 giờ.

Cảnh đổ nát sau trận tập kích của Nga vào Kiev ngày 30/7 (Ảnh: Reuters).
Truyền thông Ukraine đưa tin, khói bao trùm bầu trời Kiev, trong khi nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô của Ukraine vào rạng sáng 1/8 khi Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đợt không kích mới nhất của Nga. Tất cả những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trong thành phố.
Hỏa hoạn và thiệt hại đối với các tòa nhà dân cư cũng như cơ sở công nghiệp đã được ghi nhận tại ít nhất 4 quận của Kiev. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và mức độ thiệt hại đầy đủ hiện vẫn chưa được xác định.
Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Nga nhằm vào Ukraine chỉ trong vòng 48 giờ.
Theo các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, đợt không kích mới nhất của Nga bắt đầu vào khoảng 1h33 giờ địa phương, khi hàng loạt vụ nổ "rất lớn" liên tiếp làm rung chuyển thủ đô.
Trong lúc các vụ nổ liên tiếp xảy ra, Không quân Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa đạn đạo đang hướng về Kiev.
Chưa đầy nửa giờ sau, các phóng viên của Kyiv Independent ghi nhận thêm một loạt vụ nổ khác. Đến khoảng 2h16 sáng, nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên.
Thị trưởng Klitschko kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, cho biết các tên lửa đạn đạo của Nga đang tấn công thành phố.
Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng cả các công trình dân cư, bao gồm chung cư, nhà kho, cơ sở rửa xe và bãi đỗ xe.
Tại một số tòa chung cư, người dân bị mắc kẹt khi nhà của họ trúng mảnh vỡ tên lửa.
Thị trưởng Klitschko cho biết các mảnh vỡ tên lửa đã rơi trúng một tòa nhà 5 tầng ở quận Solomianskyi, gây cháy trong sân và khiến việc sơ tán cư dân gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại quận Shevchenkivskyi, nơi một phần tòa nhà bị sập sau cuộc tấn công khiến nhiều người bị mắc kẹt. Theo ông Klitschko, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tới hiện trường.
Ông cũng cho biết hỏa hoạn đã bùng phát tại các quận Holosiivskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi và Solomianskyi của Kiev.
Trước đó, vào đêm 30/7, Nga đã tấn công nhiều thành phố trên khắp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo vào UAV, trong đó có thành phố Lviv ở miền tây, bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Cuộc tấn công quy mô lớn này của Nga thậm chí còn khiến Ba Lan phải ban bố cảnh báo không kích ở khu vực miền đông sau khi một “tên lửa nghi của Nga” rơi xuống một cánh đồng tại vùng Lublin.
Chỉ hai ngày sau, hàng loạt tên lửa lại tiếp tục hướng về Kiev trong trận tập kích quy mô lớn mới.
Trong những tuần qua, Nga liên tục tiến hành các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô của Ukraine.
Chiến thuật mới của Moscow trong cuộc xung đột được cho là nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không vốn đã bị kéo căng của Ukraine, từ đó gây tổn thất lớn cho Kiev.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo được đánh giá có sức tàn phá lớn hơn, do rất ít loại vũ khí có khả năng đánh chặn các tên lửa Zircon và Iskander của Nga. Hiện tên lửa đánh chặn Patriot vẫn là phương tiện phòng thủ hiệu quả duy nhất của Ukraine, song nguồn dự trữ của Kiev đã cạn kiệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi đợt tập kích tên lửa đạn đạo mới nhất của Nga nhằm vào Kiev diễn ra, ông đã rút lại đề xuất này trong một cuộc họp nội các.
"Chúng tôi chưa đồng ý với điều đó. Chúng tôi đang thảo luận, nhưng việc chuyển giao loại công nghệ như vậy là điều rất khó", ông Trump nhấn mạnh.
Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine "vẫn tiếp tục".





