Nga đáp trả “tối hậu thư”, nêu lập trường chấm dứt xung đột Ukraine

(Dân trí) - Nga tuyên bố không từ bỏ các nguyên tắc liên quan tới cuộc xung đột Ukraine bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Nga đáp trả “tối hậu thư”, nêu lập trường chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Nga cảnh báo "tối hậu thư" của phương Tây

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm nay 29/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách buộc Nga chấp nhận một "tối hậu thư" về cuộc xung đột Ukraine bằng cách yêu cầu ngừng bắn trước khi tiến hành đàm phán hòa bình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng các nước phương Tây trước hết muốn Moscow và Kiev đồng ý ngừng bắn, sau đó một lực lượng đa quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu sẽ được triển khai, trước khi các cuộc đàm phán thực chất bắt đầu.

"Điều đó có nghĩa là gì? Đó là một tối hậu thư", ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, kịch bản này sẽ khiến cuộc xung đột trên thực tế bị "đóng băng", trong khi chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục nắm quyền ở Kiev, còn các nước phương Tây từ chối công nhận những vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga.

Ông Lavrov khẳng định Nga sẽ không chấp nhận những điều kiện như vậy, đồng thời nhấn mạnh Moscow không từ bỏ các nguyên tắc của mình bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Nga nhiều lần bác bỏ các đề xuất về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cho rằng bất kỳ khoảng dừng giao tranh nào cũng sẽ tạo điều kiện để Kiev tái tổ chức lực lượng và tái vũ trang với hỗ trợ quân sự từ phương Tây.

Các quan chức Nga cũng liên tục phản đối việc triển khai binh sĩ nước ngoài tới Ukraine, đồng thời cảnh báo những lực lượng này sẽ bị coi là các mục tiêu quân sự hợp pháp.

Tổng thống Zelensky nêu lập trường về Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết hiện tại ông không đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea, nhưng ám chỉ rằng vấn đề này có thể được xem xét lại trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, khi được hỏi liệu bán đảo Crimea có còn là mục tiêu của Kiev trong bối cảnh Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ hay không, ông Zelensky cho biết: "Thật đáng tiếc. Không. Hoặc là chưa. Chúng ta sẽ xem xét, tôi không biết”.

Ông nhấn mạnh rằng Crimea vẫn là khu vực "rất quan trọng" đối với Ukraine, nhưng cho rằng ưu tiên trước mắt là "không để mất thêm sinh mạng".

Trước khi có sự thay đổi về lập trường này, trong nhiều năm qua ông Zelensky luôn khẳng định Kiev cuối cùng sẽ giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ trong đường biên giới của Ukraine vào năm 1991, bao gồm cả Crimea.

Ông Zelensky từng tuyên bố việc giành lại các vùng lãnh thổ này "chỉ là vấn đề thời gian", đồng thời cũng thừa nhận Ukraine hiện không có đủ binh sĩ, vũ khí và nguồn lực để đạt được mục tiêu này mà không phải chịu những tổn thất rất lớn.

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Kiev cùng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này.

Moscow nhiều lần khẳng định Crimea là lãnh thổ của Nga và quy chế của bán đảo không phải là vấn đề có thể đưa ra đàm phán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu chủ quyền của Kiev.

Năm 2022, Nga tiếp tục tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Nga khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đều phải công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, bao gồm Crimea và 4 khu vực ở Ukraine mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập.

Theo RT, Tass